Các thị trường chứng khoán châu Á tăng vọt trong chiều 15/10

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng vọt trong phiên 15/10, khi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho thấy khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng này đã đẩy lùi nỗi lo về cuộc chiến thương mại.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 825,35 điểm, hay 1,76%, lên 47.672,67 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,8%, lên 25.910,6 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1,2%, lên 3.912,21 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 95,47 điểm, hay 2,68%, lên 3.657,28 điểm, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 3.600 điểm.

Sau vài ngày biến động do sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại Trung - Mỹ, các nhà đầu tư đã nắm bắt cơ hội để quay trở lại thị trường và nối lại đà tăng kéo dài nhiều tháng nhờ lĩnh vực công nghệ.

Trong phần lớn thời gian kể từ đầu năm, ông Powell đã nỗ lực cân bằng giữa việc kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động, ngay cả khi ông phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump vì không hạ lãi suất đủ sớm. Và trong khi mức tăng giá tiếp tục vượt mục tiêu của Fed, một loạt chỉ số yếu đã buộc ông phải chuyển trọng tâm sang việc làm và tháng trước đã công bố đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12/2024.

Trong phát biểu vào ngày 14/10, ông Powell nhìn nhận rủi ro giảm sút việc làm dường như đã gia tăng khi thị trường lao động kém năng động và có phần yếu hơn, đồng thời cho biết thêm rằng kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn phù hợp với mục tiêu 2% của Fed. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cũng có thể sớm ngừng giảm quy mô nắm giữ trái phiếu và các công cụ khác với số lượng lớn trong thời gian đại dịch COVID-19 để giữ lãi suất vay ở mức thấp và hỗ trợ nền kinh tế.

Fed có nhiệm vụ kép từ là giữ lạm phát ở mức thấp và thúc đẩy việc làm. Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu việc làm chính thức nào được công bố cho tháng 9/2025 do Chính phủ Mỹ đóng cửa, nhưng số liệu của khu vực tư nhân cho thấy sự chậm lại đáng kể của hoạt động tuyển dụng trong tháng trước.

Những phát biểu của ông Powell đã giúp các nhà đầu tư bớt lo ngại về những căng thẳng thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, khi Tổng thống Mỹ trong tuần trước cảnh báo áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa của Trung Quốc, sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các quan chức cấp cao đã phát biểu vào ngày 13/10 về tranh cãi liên quan đến đất hiếm và đưa ra quan điểm khá lạc quan. Ông cho rằng hai nước sẽ giải quyết được vấn đề này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 15/10, chỉ số VN-Index giảm 3,11 điểm, hay 0,18%, xuống 1.757,95 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,79 điểm, hay 0,29%, lên 276,12 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.