Phiên đấu thầu đầu tiên bán hết vàng

Tại phiên đấu thầu vàng lần thứ 10 diễn ra ngày hôm qua, 23/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào bán 26.000 lượng vàng với mức giá chào sàn 41,97 triệu đồng/lượng. Đây là phiên đầu tiên NHNN bán hết toàn bộ số vàng đưa ra đấu thầu.

Tại phiên đấu thầu vàng lần thứ 10 diễn ra ngày hôm qua, 23/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào bán 26.000 lượng vàng với mức giá chào sàn 41,97 triệu đồng/lượng. Đây là phiên đầu tiên NHNN bán hết toàn bộ số vàng đưa ra đấu thầu.


Theo NHNN, 8 đơn vị trúng thầu (6 ngân hàng và 2 doanh nghiệp) đã mua tổng cộng 26.000 lượng vàng. Giá trúng thầu thấp nhất và cao nhất lần lượt là 42,04- 42,12 triệu đồng/lượng. Đơn vị mua nhiều nhất là 8.000 lượng và ít nhất là 800 lượng.


Như vậy, sau 10 phiên đấu thầu liên tiếp tính từ cuối tháng 3/2013 đến nay, NHNN đã bán ra thị trường tổng cộng 289.400 lượng vàng, tương đương 11 tấn vàng. Đây là con số không nhỏ so với quy mô giao dịch toàn thị trường.


Đại diện Công ty Bảo Tín - Minh Châu nhận định, trong phiên đấu thầu hôm qua, giá vàng trong nước giảm do giá vàng thế giới giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh đêm 22/4. Tuy vậy, có một số thương hiệu vàng trong nước lại tăng giá, nhưng không đồng đều ở hai chiều mua - bán. Trong 8 thương hiệu vàng miếng được giao dịch trên thị trường, SJC và Thần tài SBJ có giá cao nhất, 42,15 triệu đồng/lượng; Vàng Rồng Thăng Long có giá thấp nhất, 40,15 triệu đồng/lượng.


Nếu so sánh với giá giao dịch trên thị trường vào 16 giờ ngày 23/4, thì giá sàn trong phiên đấu thầu hôm qua cao hơn giá mua vào 50.000 đồng/lượng và thấp hơn giá bán ra 150.000 đồng/lượng. Chiều qua, giá vàng SJC tại Hà Nội mua vào - bán ra ở mức 41,92 - 42,12 triệu đồng/lượng.


Hiện nay, mức chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước với giá vàng thế giới là 6,4 triệu đồng/lượng.


Minh Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.