Phi hành gia bỏ phiếu bầu cử từ trạm ISS cách Trái Đất gần 400 km

Phi hành gia Kate Rubins của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cô đang lên kế hoạch bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ 2020 từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Chú thích ảnh
Nữ phi hành gia Kate Rubins. Ảnh: NASA

Cụ thể, theo hãng CNN, Rubins sẽ cùng hai người đồng nghiệp Nga bay lên trạm không gian ISS vào ngày 14/10, trước Ngày Bầu cử hai tuần. Cô và các đồng nghiệp sẽ có 6 tháng sinh sống và làm nhiệm vụ tại trạm ISS. 

“Tôi nghĩ việc bỏ phiếu là rất quan trọng đối với mọi người. Nếu như chúng tôi có thể bỏ phiếu từ trong không gian, tôi tin những người dân ở dưới mặt đất cũng có thể làm việc tương tự’, Rubins trả lời phỏng vấn hãng AP.

Bỏ phiếu trong không gian tương tự việc bỏ phiếu vắng mặt trên Trái Đất. Điểm khác biệt chính là thay vì gửi lá phiếu qua đường bưu điện, Rubins sẽ nhận được một lá phiếu điện tử bảo mật và gửi lại cho Trung tâm Điều hành phụ trách giám sát các chuyến bay trong không gian. Đơn vị này sẽ chuyển lá phiếu cho văn phòng hành chính quận. "Chúng tôi coi đó là một vinh dự khi có thể bỏ phiếu từ không gian”, bà Rubins nhấn mạnh.

Theo quy định, các nhà du hành vũ trụ đăng ký bỏ phiếu tại bang Texas có quyền bỏ phiếu trong không gian từ năm 1997. Khi đó, các nhà lập pháp Texas đã ban hành quy định có thể bỏ phiếu điện tử nếu như đang làm nhiệm vụ bên ngoài Trái Đất vào đúng thời điểm bỏ phiếu sớm hoặc đúng Ngày Bầu cử. Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA được đặt tại Houston, nên phần lớn các phi hành gia đăng ký bỏ phiếu tại quận Harris trong thành phố. 

Quy trình bỏ phiếu diễn ra như sau. Văn phòng Hành chính quận Harris sẽ gửi một lá phiếu điện tử bảo mật cho Trung tâm Điều hành thuộc trung tâm Johnson của NASA. Các phi hành gia của NASA, sử dụng thông tin xác thực, mở lá phiếu và bầu chọn. Sau đó, lá phiếu này được gửi lại về đất liền và chuyển cho Văn phòng Hành chính quận qua thư điện tử.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.