Nhiều cử tri Mỹ ủng hộ việc bỏ phiếu trước 'Ngày bầu cử'

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 10/9 cho hay, 61% số người được hỏi cho biết họ muốn bỏ phiếu trước "Ngày bầu cử".
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong ngày bầu cử "Siêu Thứ ba" tại Annandale, Virginia, Mỹ, ngày 3/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc thăm dò trên được phối hợp thực hiện bởi Washington Post - Đại học Maryland cũng cho thấy chỉ 38% số cử tri Mỹ cho biết họ muốn bỏ phiếu vào đúng "Ngày Bầu cử" - 3/11 tới.

Trong số các cử tri được hỏi từng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho biết, 41% đã bỏ phiếu trước "Ngày bầu cử", trong khi 58% đã bỏ phiếu vào đúng "Ngày bầu cử" của năm 2016.

Cuộc thăm dò tương tự cho thấy 49% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ thích bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu, trong khi 33% nói rằng họ thích bỏ phiếu qua đường bưu điện, và 16% muốn bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử hoặc vào thùng phiếu.

Đã có sự mở rộng lựa chọn để cử tri Mỹ cân nhắc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu sớm trong bối cảnh lo ngại về việc hình thành đám đông tại các điểm bỏ phiếu trong "Ngày bầu cử" giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn.

Đảng Dân chủ chủ yếu thúc đẩy các lựa chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hình thức bỏ phiếu này, cho rằng việc này có thể dẫn đến tình trạng gian lận cử tri.

52% số người Mỹ tham gia cuộc thăm dò dư luận này cho biết họ cảm thấy thoải mái khi trực tiếp đến điểm bỏ phiếu vào mùa thu này trong bối cảnh hiện tại của đại dịch COVID-19, trong khi 47% bày tỏ không thoải mái làm như vậy. Trong khi đó, có tới 60% cử tri Mỹ được thăm dò cho biết họ lo lắng người nhà có thể mắc COVID-19, so với chỉ 27% nói rằng họ không lo lắng.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.