Phe ly khai lục lọi hành lý nạn nhân vụ MH17

Hãng tin News Corp Australia vừa công bố đoạn băng mới nhất ghi lại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ngay sau vài phút tai nạn xảy ra.

Đoạn băng do hãng News Corp Australia vừa công bố đã thu hút chú ý của dư luận khi ghi lại hình ảnh một nhóm binh lính thuộc phe ly khai tại miền Đông Ukraine tiến vào hiện trường rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ngay sau khi tai nạn xảy ra. (video dưới).

Trong đoạn phim, một nhóm các tay súng ly khai đi qua và lục lọi đống hành lý ngổn ngang của 289 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số, bên cạnh la liệt mảnh vỡ của chiếc máy bay bị cháy rụi. Những tay súng này đã quay lại hình ảnh họ đi đến hiện trường vụ tai nạn chỉ sau vài phút chiếc máy bay rơi xuống đất bằng camera cầm tay. Có thể nghe thấy viên chỉ huy trong đoạn phim thông báo qua điện thoại cảnh tượng họ nhìn thấy: “Có rất nhiều xác chết, có cả phụ nữ. Họ là người nước ngoài, người Malaysia. Ai đã mở cửa hành lang cho phép họ bay ngang qua không phận này vậy”.

Nhóm kiểm tra hiện trường cũng yêu cầu toàn đội phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn, không cho người dân tiếp cận khi họ đang cố gắng tìm hộp đen của máy bay. Những người này cũng cho rằng chiếc máy bay đã bị một chiến đấu cơ của lực lượng không quân Ukraine bắn hạ bằng tên lửa không đối không. Trong quá trình điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, các chuyên gia Hà Lan đã nhận định chiếc máy bay bị một vật thể có năng lượng cao đâm trúng từ bên ngoài.

Phe ly khai lục lọi hành lý nạn nhân vụ MH17 ảnh 1

Hiện trường tan tác mảnh vụn máy bay bị cháy rụi.

Trong một diễn biến liên quan, một thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine có tên Igor Girkin đã bị thân nhân những nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay kiện ra tòa đòi bồi thường 900 triệu USD. Igor Girkin bị nghi ngờ có dính líu đến vụ tai nạn khi ông viết một dòng tin nhắn trên Twitter vài giờ sau khi xảy ra thảm kịch: “Chúng tôi cảnh báo các người, không được bay trong không phận của chúng tôi”.

Phe ly khai lục lọi hành lý nạn nhân vụ MH17 ảnh 2

Một tay súng thuộc phe ly khai kiểm tra hành lý bị rơi ra từ chiếc máy bay.

Ngay sau khi xem đoạn băng được công bố, giới chức Australia đã nhanh chóng đưa ra phản ứng. Thủ tướng Australia Tony Abbott gọi đó là một tội ác, trong khi Ngoại trưởng Julie Bishop thấy đoạn video quá khủng khiếp để có thể xem hết.

Đúng một năm về trước, ngày 17/7/2014, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay MH17 xuất phát từ thành phố Amsterdam đi Kuala Lumpur đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở họ rơi tại khu vực chiến sự miền Đông Ukraine. Trong khi thủ phạm bắn hạ máy bay vẫn chưa được xác định rõ ràng, 5 nước gồm Australia, Malaysia, Hà Lan, Ukraine và Bỉ đã kêu gọi HĐBA LHQ xem xét thành lập một tòa án quốc tế để điều tra và xét xử những người chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này. Song về phía chính phủ Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc thành lập tòa án quốc tế để truy tố hình sự cá nhân chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay MH17 là quá sớm và sẽ phản tác dụng.

Hồng Hạnh (News.com.au)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.