Phe đối lập Zimbabwe rút đơn kiến nghị kết quả bầu tổng thống

Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập của Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai thông báo đã rút lại đơn kháng nghị cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng trước.
Ngày 16/8, đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC) đối lập của Thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai thông báo đã rút lại đơn kháng nghị cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng trước.

Phe đối lập Zimbabwe rút đơn kiến nghị kết quả bầu tổng thống ảnh 1

Thủ tướng Morgan Tsvangirai thuộc Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ (MDC). Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo người phát ngôn MDC Douglas Mwonzora, Thủ tướng Tsvangirai đã rút lại đơn kiến nghị do các cơ quan tổ chức bầu cử không cung cấp cho MDC các tài liệu cần thiết phục vụ vụ kiện này. Theo dự kiến ban đầu, tòa án tối cao Zimbabwe sẽ xem xét kháng nghị của MDC trong ngày 17/8.Trước đó, Thủ tướng Tsvangirai, 61 tuổi, từng tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bầu cử hôm 31/7 vừa qua, cáo buộc có nhiều hành vi gian lận xảy ra trong quá trình bỏ phiếu. MDC tuyên bố có bằng chứng về việc một số cử tri đã bỏ phiếu nhiều lần và đang tìm cách tổ chức một cuộc kiểm tra danh sách cử tri, phiếu bầu và việc đăng kí cử tri tham gia bỏ phiếu. Ông Tsvangirai đồng thời kêu gọi tổ chức lại một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc trong vòng 60 ngày.Theo kết quả Ủy ban bầu cử Zimbabwe (ZEC) công bố tối 1/8, đảng Mặt trận Yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU-PF) của Tổng thống Robert Mugabe giành chiến thắng với 61% số phiếu, chiếm đa số so với 34% của đảng MDC. Đây là lần thứ ba ông Tsvangirai thất bại trước ông Mugabe trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống. Việc MDC rút đơn kháng nghị sẽ dỡ bỏ chướng ngại cuối cùng để nhà lãnh đạo Mugabe, 89 tuổi, tái nhậm chức Tổng thống với nhiệm kỳ thứ 7.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.