Phe đối lập Ukraine “rục rịch” đợt biểu tình mới

Phe đối lập Ukraine đang chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ tiếp theo vào ngày 17/12 để gây sức ép với Tổng thống Viktor Yanukovych khi ông có chuyến thăm Nga quan trọng vào ngày này.

Phe đối lập Ukraine đang chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ tiếp theo vào ngày 17/12 để gây sức ép với Tổng thống Viktor Yanukovych khi ông có chuyến thăm Nga quan trọng vào ngày này.

Phe đối lập Ukraine “rục rịch” đợt biểu tình mới ảnh 1

Người biểu tình tại trung tâm Kiev ngày 15/12.


Trong cuộc biểu tình ngày 15/12, nghị sĩ đối lập Borys Tarasyuk đã kêu gọi hàng trăm nghìn người xuống đường lần nữa để cảnh báo Tổng thống Yanukovych không được thực hiện hành động mà phe đối lập gọi là “phản quốc”. Hành động mà phe này đề cập là việc Ukraine định ký một loạt thỏa thuận với Nga trong chuyến thăm Moskva của Tổng thống Yanykovych.


Phe thân EU sợ rằng Tổng thống Yanukovych có thể đi những bước đầu tiên tiến tới gia nhập Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu cùng với Belarus và Kazakhstan. Một lãnh đạo đối lập tên là Arseny Yatsenyuk thậm chí còn đe dọa: “Ông ta có thể ở lại Moskva luôn và không về Kiev nếu ký thỏa thuận liên minh hải quan này. Chúng tôi sẽ chào đón ông ta thực sự nồng nhiệt nếu ông ta bán đứng Ukraine”.


Trong ngày 15/12, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, gần 300.000 người biểu tình đối lập vẫn đổ ra trung tâm thủ đô Kiev và đòi chính quyền Ukraine từ chối Nga và hướng tới phương Tây.


Suốt ba tuần qua, Ukraine chìm trong làn sóng biểu tình kể từ khi Tổng thống Yanokovych quyết định từ bỏ một thỏa thuận quan trọng với Liên minh châu Âu (EU) về thương mại tự do và thay vào đó tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Nga.


Hội nhập EU vẫn là ưu tiên


Tổng thống Yanukovych đã tìm cách xoa dịu người biểu tình bằng cách đảm bảo với EU rằng ông vẫn định ký thỏa thuận với EU và cử một phái đoàn đến Bỉ đàm phán. Tuy nhiên, EU đã đột ngột ngừng đàm phán với phái đoàn Ukraine hôm 15/12 với lý do giới lãnh đạo nước này không thành thật. Dù vậy, các lãnh đạo Ukraine vẫn khẳng định hội nhập EU là ưu tiên của họ.


Tổng thống Yanukovych ngày 15/12 đã gặp thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, đảm bảo với ông này điều tương tự là tiến trình hội nhập EU vẫn không thay đổi.


Cũng trong nỗ lực tháo ngòi nổ căng thẳng, ngày 16/12, đảng "Các khu vực" cầm quyền của ông Yanukovych đã yêu cầu tiến hành cải tổ nội các sâu rộng tới 90%. Trước đó, Tổng thống Yanukovych từng cảnh báo sẽ sa thải những quan chức soạn thảo thỏa thuận liên kết với EU.


Về phía EU, các ngoại trưởng khối này ngày 16/12 nhắc lại rằng EU sẵn sàng ký thỏa thuận đối tác với Ukraine nhưng khẳng định “bóng rõ ràng đang ở trong sân của Kiev”. Ngoại trưởng Anh William Hague phát biểu: “Cánh cửa EU vẫn mở cửa nhưng rõ ràng họ không thể bước qua”.


Các nhà phân tích dự báo cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ là chủ đề nổi bật trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và bà Catherine Ashton, quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.