Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình

Sau vài ngày tạm ngừng biểu tình nhân dịp sinh nhật Nhà Vua, ngày 6/12, phe đối lập Thái Lan đã ráo riết chuẩn bị tiếp tục xuống đường tại thủ đô Bangkok nhằm đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Sau vài ngày tạm ngừng biểu tình nhân dịp sinh nhật Nhà Vua, ngày 6/12, phe đối lập Thái Lan đã ráo riết chuẩn bị tiếp tục xuống đường tại thủ đô Bangkok nhằm đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.   

 
Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình ảnh 1

Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài Tổng hành dinh cảnh sát quốc gia ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN

Cùng ngày đã không có một cuộc biểu tình nào được dự kiến vì phe đối lập đang chờ đợi một bài phát biểu "quan trọng" của thủ lĩnh phong trào, ông Suthep Thaugsuban, dự kiến vào tối cùng ngày.    

Ông Suthep, nguyên là Phó Thủ tướng trong chính phủ của Thủ tuớng Abhisit Vejjajiva, đang bị truy nã với tội danh xâm nhập trụ sở Bộ Tài chính. Nhân vật này tuyên bố muốn thay thế chính phủ của bà Yingluck bằng một "Hội đồng Nhân dân".



TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.