Phe đối lập Thái Lan biểu tình trở lại

Sau một thời gian im ắng, người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày 24/3 đã tổ chức một cuộc tuần hành khởi động ở thủ đô Bangkok để huy động lực lượng tham gia cuộc biểu tình lớn dự kiến vào ngày cuối tuần 29/3.

Sau một thời gian im ắng, người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày 24/3 đã tổ chức một cuộc tuần hành khởi động ở thủ đô Bangkok để huy động lực lượng tham gia cuộc biểu tình lớn dự kiến vào ngày cuối tuần 29/3.

Phe đối lập Thái Lan biểu tình trở lại ảnh 1

Đường phố Bangkok lại ồn ào người biểu tình.

Cuộc tuần hành do thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban dẫn đầu. Ông Suthep cho biết sẽ tổ chức mỗi ngày một cuộc tuần hành trong tuần này.
Tuyên bố của ông Suthep được đưa ra không lâu sau khi Tòa án Hiến pháp hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2. Phán quyết của Tòa án Hiến pháp có thể mở lối cho Thái Lan thoát khỏi thế bế tắc chính trị hiện nay nếu đảng Dân chủ đối lập chính không tẩy chay cuộc tổng tuyển cử mới. Tuy nhiên, đảng này chưa tiết lộ kế hoạch tương lai của mình.


Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử mới, các thành viên Ủy ban Bầu cử ngày 24/3 đã họp để thảo luận về việc chuẩn bị. Họ sẽ thảo luận vấn đề với Thủ tướng Yingluck hoặc mời các đảng phái chính trị quyết định ngày bầu cử mới. Ủy ban này cần ít nhất ba tháng để tổ chức một cuộc bầu cử mới.
Không chỉ phe chống chính phủ mà cả phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ cũng đang có kế hoạch tổ chức tuần hành rầm rộ ngày 5/4 nhưng chưa thông báo địa điểm.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.