Phe đối lập Syria sử dụng vũ khí hóa học?

Lực lượng chống đối tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này. Thành viên Ủy ban điều tra về tình hình Syria, thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã khẳng định như vậy trong bài trả lời phỏng vấn đài phát thanh Thụy Sĩ.
Lực lượng chống đối tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này. Thành viên Ủy ban điều tra về tình hình Syria, thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Carla del Ponte đã khẳng định như vậy trong bài trả lời phỏng vấn đài phát thanh Thụy Sĩ (kênh tiếng Italia-RSI) chiều 5/5.
Phe đối lập Syria sử dụng vũ khí hóa học? ảnh 1

Chuyển người bị thương tới bệnh viện ở Khan al-Assal, tỉnh Aleppo, miền bắc Syria, ngày 19/3/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn, bà Ponte đã nêu rõ: "Chúng tôi có các nhân chứng xác nhận việc lực lượng đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt là khí sarin, một loại độc tố cực mạnh hủy hoại hệ thần kinh". Tuy nhiên, bà Ponte cũng cho biết quá trình điều tra của Ủy ban điều tra về tình hình Syria chưa thể kết thúc sớm. Theo bà, ủy ban trên cần tiến hành điều tra sâu hơn nữa và thông qua các nhân chứng mới để thẩm tra và xác định chính xác việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Bà Ponte cho rằng các cuộc điều tra là biện pháp duy nhất để khẳng định xem liệu phe chính phủ cũng sử dụng khí sarin, một trong những độc tố nằm trong danh sách các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của Liên hợp quốc từ năm 1991, hay không.Được thành lập từ tháng 8/2011, Ủy ban điều tra về tình hình Syria sẽ phải trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc những kết quả điều tra trong ba kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 6, 9/2013 và tháng 3/2014.Vấn đề vũ khí hóa học tại Syria đang là tâm điểm chú ý khi nó có thể dẫn tới sự can thiệp quân sự của Mỹ vào quốc gia Trung Đông hiện chìm trong khủng hoảng và bạo lực này. Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên của nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo không thể vội vàng kết luận về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, khẳng định ông cần "bằng chứng thuyết phục và hiệu lực" trước khi thực hiện những động thái khác.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.