LHQ chưa thể điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Người phát ngôn LHQ Martin Nesirky cho biết cơ quan này vẫn chưa đạt được thỏa thuận về hoạt động của phái bộ điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn LHQ Martin Nesirky ngày 30/4 cho biết cơ quan này vẫn chưa đạt được thỏa thuận về hoạt động của phái bộ điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

LHQ chưa thể điều tra vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1

Ngày 30/4, ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ nổ ở quận Marjeh, trung tâm thủ đô Damascus. Ảnh AFP/TTXVN.

Người phát ngôn trên cho hay cho tới nay, LHQ vẫn chưa đạt được thỏa thuận mà họ cần cho phái bộ tìm hiểu sự thật của LHQ đối với cáo buộc vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Xyri. Ông Nesirky cho hay: "Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kết luận rằng phái bộ này phải điều tra các sự thật liên quan tới vụ việc được báo cáo hôm 23/12/2012 ở thành phố Homs chứ không chỉ riêng vụ việc ở Khan al-Assal", đồng thời nhấn mạnh, ông Ban Ki-moon không thể chấp nhận việc điều tra từng phần.

Ông Nersiky cũng cho biết, cần phải tiến hành các cuộc điều tra hiện trường và tái khẳng định tính chuyên nghiệp cũng như tính chính trực của nhóm điều tra, đồng thời miêu tả cuộc khủng hoảng ở Xyri "là cuộc xung đột vô cùng đẫm máu cần phải sớm chấm dứt nhờ một giải pháp thông qua thương lượng".

Trong một động thái khác, tin tức về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria đã làm bùng lên đồn đoán về khả năng Mỹ có thể can thiệp quân sự vào Syria song các chuyên gia nhận định để ngăn được tình trạng đổ máu ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Theo quan chức cấp cao của cơ quan tình báo toàn cầu Stratfor George Friedman ngày 30/4, Mỹ và các đồng minh Châu Âu chưa đủ lực lượng cần thiết để chấm dứt cảnh đổ máu ở Syria và "nếu họ cứ cố thì sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu này chứ không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào".

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.