Phe đối lập Syria sẽ tham gia Geneva 2

Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, phe đối lập Syria đã đồng ý tham gia hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, phe đối lập Syria đã đồng ý tham gia hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Phe đối lập Syria sẽ tham gia Geneva 2 ảnh 1

Cuộc họp của SNC tại Istanbul,ngày 18/1. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thủ lĩnh nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria (SNC), ông Ahmad Jarba, mục đích duy nhất của nhóm này khi đến Geneva 2 là loại bỏ quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Động thái của phe đối lập diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Syria Walid Muallem trình Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một kế hoạch an ninh nhằm ngừng mọi hoạt động quân sự ở thành phố miền bắc Aleppo. Ông Muallem cho biết chính quyền Syria sẵn sàng trao đổi tù nhân với phe đối lập.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và các nước phương Tây đã hoan nghênh quyết định tham dự Geneva 2 của phe đối lập.


Trong khi đó, Tổng thống Assad ngày 19/1 tuyên bố ông không có ý định từ chức, đồng thời nhấn mạnh chỉ người dân Syria mới có quyền quyết định tương lai của đất nước.


Hội nghị Geneva 2 do LHQ chủ trì sẽ khai mạc tại Thụy Sĩ vào ngày 22/1 tới. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ quy tụ hơn 35 quốc gia tham gia, ngoài ra còn sự tham dự của các đại diện cho chính phủ của Tổng thống Assad và SNC. Đây sẽ là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Assad và phe đối lập cùng ngồi vào bàn đàm phán kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát hồi năm 2011. Hội nghị Geneva 2 sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Cho đến nay, theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 130.000 người Syria thiệt mạng và khoảng 2,5 triệu người phải rời bỏ nước này trong khi hơn 6,5 triệu người ly tán trong lãnh thổ Syria do cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua.


Nhật Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.