Phe đối lập Ai Cập kêu gọi 'thứ sáu tử vì đạo'

Phái ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi kêu gọi người dân Ai Cập tiến hành một cuộc biểu tình lớn vào ngày mai, 23/8, với tên gọi “Ngày thứ sáu tử vì đạo”.

Phái ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi kêu gọi người dân Ai Cập tiến hành một cuộc biểu tình lớn vào ngày mai, 23/8, với tên gọi “Ngày thứ sáu tử vì đạo”.

Phe đối lập Ai Cập kêu gọi 'thứ sáu tử vì đạo' ảnh 1

Người biểu tình giương biểu ngữ ủng hộ ông Morsi. Ảnh: Reuters


Nhóm đối lập có tên gọi “Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp” - lực lượng quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo ủng hộ ông Morsi ngày 21/8 ra tuyên bố cho biết, sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình để phản đối cuộc đảo chính quân sự, cũng như chính quyền lâm thời Ai Cập.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và EU đều đang cân nhắc dừng khoản viện trợ, cho vay tài chính đối với Ai Cập do tình trạng xung đột đẫm máu tại quốc gia này làm khoảng 900 người chết trong những ngày qua.

Cùng ngày, tòa án Ai Cập tuyên bố thả tự do cho cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Liền sau đó Thủ tướng lâm thời Hazem el Beblawi đính chính thêm thông tin, ông Mubarak sẽ vẫn bị quản thúc tại gia. Bước đi này được xem là nhằm xoa dịu tình hình, không để phái đối lập lợi dụng, kích động gây sức ép với chính quyền.

Thông thường, các cuộc biểu tình lớn của phe đối lập tại Ai Cập luôn diễn ra vào ngày thứ sáu, khi người dân kết thúc lễ cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo. Tuần trước, phong trào Anh em Hồi giáo (MB) đã phát động cuộc biểu tình “Ngày thứ sáu thịnh nộ”, liền sau đó là cuộc đàn áp của cảnh sát làm 173 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến mới nhất, kênh truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ Ahmed Arif, người phát ngôn của MB vào sáng nay, 22/8. Đây là vụ bắt giữ mới nhất của lực lượng an ninh nhằm vào nhóm nhân vật chủ chốt của MB.

HT (Jerusalem Post, AP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.