Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 766/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hoàng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 26 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, 45/45 đại biểu có mặt, thống nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1971), quê quán ở thành phố Hải Phòng, thường trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hoàng Giang có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Hoàng Giang từng kinh qua các chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 31/7/2024, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Giang thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.