Phẫu thuật thành công ca u xơ vòm họng hiếm gặp

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO (Đồng Nai) thông tin, đến ngày 11/9, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.H.P (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị khối u xơ vòm họng hiếm đã hồi phục sức khỏe, tỉnh táo, hết chảy máu và được xuất viện.

Trước đó, em P nhập viện trong tình trạng chảy máu cam nhiều, liên tục và khó cầm. Người nhà bệnh nhân cho biết, từ nhỏ cháu thỉnh thoảng bị chảy máu cam, nhưng chỉ cần kê cao đầu là hết. Tuy nhiên thời gian gần đây, cháu thường xuyên bị chảy máu cam, lượng máu nhiều và khó cầm hơn, trung bình 2 ngày/lần. Nhận thấy tình trạng bất thường nên gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiến hành kiểm tra, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu cầm máu; sau đó nội soi tai, mũi, họng để tìm nguyên nhân. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một khối u mạch lớn xuất phát từ vòm mũi họng bên phải, lan ra phía trước che gần như toàn bộ hốc mũi phải.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Trọng Phát, chuyên khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, u xơ vòm mũi họng là bệnh lý rất hiếm gặp, có nguồn gốc mạch máu, dễ gây chảy máu ồ ạt. Trường hợp bệnh nhân N.H.P có khối u lớn, giàu mạch nên việc điều trị cần có bước can thiệp thuyên tắc mạch bằng DSA (chụp mạch số hóa xóa nền) trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật an toàn.

Trường hợp này may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Nếu để lâu, khối u có nguy cơ xâm lấn hốc mũi, xoang, nền sọ, ổ mắt gây ra nhiều biến chứng như mất máu kéo dài, sốc mất máu, nghẹt mũi nặng, mất mùi, viêm xoang; lồi mắt, nhìn đôi, giảm thị lực, viêm tai giữa, liệt các dây thần kinh sọ mặt, viêm màng não, áp xe não, nguy hiểm tới tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ em, không được chủ quan với tình trạng chảy máu cam kéo dài. Trường hợp trẻ thường xuyên bị chảy máu cam, khó cầm hoặc nghẹt mũi, ù tai cần đưa đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời./.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.