Phẫu thuật thành công ca dị dạng lồng ngực hiếm gặp cho thanh niên người Campuchia

Từ nhỏ, chàng thanh niên 19 tuổi người Campuchia mang dị dạng lồng ngực nhô ra như “ức gà”, khiến anh luôn sống trong mặc cảm về ngoại hình và thường xuyên gặp khó khăn khi hít thở. Mới đây, các bác sĩ Việt Nam đã phẫu thuật chỉnh hình thành công, giúp anh lấy lại hình thể tự nhiên và cải thiện chất lượng sống.

TS.BS Lê Quang Đình, phẫu thuật viên Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, bệnh nhân T.Y.T dù 19 tuổi, nhưng thể trạng nhỏ như thiếu niên 11 - 12 tuổi. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc dị dạng lồi ngực (pectus carinatum), một bệnh lý hiếm gặp, chiếm khoảng 5 - 10% trong các dị tật lồng ngực bẩm sinh, với tỷ lệ mắc ước tính khoảng 1/1.000 trẻ sinh ra. Ở tuổi trưởng thành, thành ngực đã cứng nên không còn phù hợp với phương pháp điều trị bằng đai nắn chỉnh như ở trẻ nhỏ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc dị dạng lồi ngực (pectus carinatum), một bệnh lý hiếm gặp. Ảnh: BV

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê kíp phẫu thuật quyết định thực hiện kỹ thuật Sandwich (double-bar technique), một phương pháp mổ ít xâm lấn, mang lại hiệu quả cao và tính thẩm mỹ tối ưu vào ngày 6/11. Phẫu thuật sử dụng hai thanh kim loại, một thanh đặt ngoài xương ức, một thanh trong lồng ngực, tạo lực ép đối kháng để chỉnh sửa biến dạng, giúp lồng ngực trở lại hình dạng cân đối và tự nhiên.

Ca mổ diễn ra trong khoảng 2 giờ, gặp không ít khó khăn do thành ngực cứng và bệnh nhân có bệnh lý tim, phổi đi kèm. Ê kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, không có biến chứng, vết mổ khô đẹp, ít đau và có thể xuất viện sau 5 ngày. Bệnh nhân được hướng dẫn tập thở sâu, vận động nhẹ, tránh va chạm vùng ngực và tái khám định kỳ. Sau 2 - 3 năm, khi khung xương ổn định, hai thanh kim loại sẽ được tháo ra để trả lại dáng ngực hoàn toàn tự nhiên.

Chú thích ảnh
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt. Ảnh: BV

Theo chia sẻ của bệnh nhân Y.T, từ nhỏ anh luôn mặc cảm về ngoại hình do vùng ngực giữa nhô ra bất thường như “ức gà”. Dị dạng này khiến anh ngại mặc áo mỏng, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao cùng bạn bè. Mỗi khi hít thở mạnh, anh thường cảm thấy nặng ngực, mệt mỏi và xuất hiện những cơn ho kéo dài.

TS.BS Lê Quang Đình cho biết thêm, dị dạng lồi ngực tuy không đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý, tư thế và chất lượng sống của người bệnh. Phát hiện và điều trị sớm, khi xương còn mềm sẽ giúp can thiệp đơn giản và mang lại hiệu quả cao hơn. Dị dạng này không có xét nghiệm đặc hiệu để tầm soát; chẩn đoán chủ yếu dựa trên quan sát hình thể, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Việc khám sàng lọc học sinh có thể giúp phát hiện sớm để áp dụng đai chỉnh hình kịp thời.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.