Phẫu thuật cứu sống bệnh nhi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh

Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Sản Nhi An Giang tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhi.

Ngày 27/9, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang cho biết: Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Sản Nhi An Giang lần đầu tiên phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhi 9 ngày tuổi, bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh, hiếm gặp. 

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.

Bệnh nhi là bé gái 9 ngày tuổi (con chị Bùi Ngọc Minh Trang, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Ngày 4/9/2019, chị Trang nhập Bệnh viện Sản Nhi An Giang hạ sinh bé gái. Sau khi sinh 1 ngày tuổi, các bác sĩ phát hiện bé gái bị suy hô hấp nặng, tím tái, rối loạn chuyển hóa tuần hoàn không ổn định. Bệnh nhi mắc bệnh khá nặng, nếu chuyển viện sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Do vậy, các bác sĩ chuyển bệnh nhi đến Khoa ICU chăm sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, thở máy...

Tiến hành xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, chụp XQ cho bệnh nhi, các bác sĩ phát hiện dạ dày, quai ruột của bệnh nhi chiếm toàn bộ phổi. Tiến hành hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi An Giang chẩn đoán, bé bị thoát vị cơ hoành hiếm gặp. Lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang nhờ hỗ trợ từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật, cấp cứu cho bệnh nhi.

Ngày 12/9/2019, dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Sản Nhi An Giang tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhi. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị của bệnh nhi nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Được sự hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, ê kíp phẫu thuật đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết. Sau phẫu thuật, bé thoát khỏi tình trạng nguy kịch và tiếp tục được các bác sĩ điều trị, theo dõi tại bệnh viện. 

Sau 15 ngày phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện, ngày 27/9, Bệnh viện Sản Nhi An Giang đã tổ chức buổi tiễn mẹ con chị Bùi Ngọc Minh Trang trở về nhà. Tại đây, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tuyên dương ê kíp phẫu thuật của bệnh viện lần đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật thoát vị cơ hoành bẩm sinh tại An Giang, mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhi trong tương lai.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang, thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là hiện tượng các tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh, tùy thuộc vào lỗ thoát vị to hay nhỏ mà các phủ tạng có thể chui lên lồng ngực như dạ dày, ruột non, lách. “Đây là ca bệnh khó, hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào”, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền cho biết.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.