Phạt tù quản lý bưu cục lừa đảo mua hàng qua sàn Lazada

Ngày 23/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đào Văn Đôn (sinh năm 1987, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/7/2023, Đôn bị Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) tuyên phạt 28 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với hình phạt tù treo này, Đôn bị tuyên phạt hình phạt chung là 15 năm 10 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, từ ngày 1/11/2022, Đào Văn Đôn được bổ nhiệm là quản lý bưu cục, có nhiệm vụ quản lý kho hàng của Công ty TNHH chuyển phát nhanh An Lạc (viết tắt là Công ty An Lạc, địa chỉ tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tháng 1/2024, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Đôn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty An Lạc thông qua việc mua bán điện thoại di động qua sàn thương mại điện tử Lazada. Đôn biết hàng hóa của Lazada sẽ được phân phối về kho hàng của Công ty An Lạc đối với các đơn giao hàng trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội), nên Đôn đã thuê các đối tượng đặt đơn hàng "ảo" với số lượng 132 điện thoại di động Samsung Galaxy S24 Ultra. Khi số lượng điện thoại này được chuyển về kho, Đôn sẽ tráo đổi.

Để thực hiện việc tráo đổi điện thoại, Đôn lên mạng đặt mua tem giả Lazada và seal niêm phong hộp điện thoại, mua các túi Zip có khóa và đóng cát xây dựng vào túi Zip để làm giả thành các hộp hàng điện thoại.

Ngày 23/4/2024, khi nhân viên kho hàng thông báo nhận được lô hàng điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra kèm quà tặng nhưng không liên lạc được với người nhận, Đôn biết đó là số hàng Đôn đã thuê người đặt trên sản thương mại điện tử Lazada, nên chỉ đạo nhân viên xử lý vận hành theo đúng quy trình. Đôn nói nhân viên điều phối kho là lô hàng có giá trị cao, để Đôn mang về nhà cho an toàn, nhưng thực chất là nhằm mục đích đánh tráo tài sản và chiếm đoạt.

Sau đó, Đôn đánh tráo 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra (có tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng) bằng các hộp bên trong đóng cát, bên ngoài dán niêm phong Lazada. Số hộp điện thoại bị đánh tráo này được Đôn chuyển lại về kho hàng. Sau khi Công ty An Lạc trình báo việc bị đánh tráo 99 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra, ngày 30/5/2024, Đào Văn Đôn đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và nộp lại 98 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra. Còn 1 chiếc điện thoại, trong quá trình vận chuyển, Đôn đã làm rơi thất lạc không thu giữ được.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.