Phạt tù nhóm đối tượng lừa bán đá thiên thạch giả

Ngày 3/1, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đưa vụ án lừa bán đá thiên thạch giả với giá 250 triệu USD ra xét xử. Đây là phiên xét xử thứ 2, phiên tòa trước đó diễn ra vào tháng 9/2024 đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Có 5 bị cáo phải ra hầu tòa gồm Nguyễn Trọng Lanh (43 tuổi, ngụ ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Tân Minh Luân (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Phước Thạnh (51 tuổi, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Lê Văn Nhanh (41 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Điền, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Trọng (54 tuổi, ngụ ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Lanh, Lê Văn Nhanh, Nguyễn Phước Thạnh, Nguyễn Văn Trọng, Tân Minh Luân và Châu Văn Hậu đều không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau thông qua việc làm môi giới mua, bán các loại đồ cổ, đồng đen, đá quý… để hưởng tiền hoa hồng. Khoảng cuối tháng 6/2020, Trọng gửi tin nhắn zalo cho Nhanh một đoạn video có hình viên đá, nói là hàng “D”- tức đá thiên thạch (đá quý), bảo Nhanh tìm người bán. Nhanh gửi đoạn video trên cho Lanh nhờ tìm người mua.

Sau khi tìm được người mua, các đối tượng thống nhất giá bán viên đá là 250 triệu USD, hoa hồng cho bên môi giới là 3%/số tiền bán được. Cả nhóm thống nhất gia công làm giả viên đá thiên thạch, sau đó hàn kín để trong hộp sắt. Đúng hẹn, nhóm các đối tượng từ các tỉnh di chuyển đến thành phố Bạc Liêu để gặp ông N.T.C (người mua viên đá). Các bên thỏa thuận sẽ kiểm tra đá thiên thạch tại khách sạn mà bên mua thuê ở; số tiền đặt cọc trước là 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bên mua đặt cọc tiền, mang đá quý bỏ trong két sắt lên xe ô tô di chuyển đến điểm hẹn thì các đối tượng lừa đảo đi trên 1 phương tiện khác bỏ chạy. Biết bị lừa đảo, các bị hại trình báo Công an. Số tiền 400 triệu đồng, các đối tượng lừa đảo chia nhau tiêu xài.

Tại Bản kết luận định giá tài sản ngày 14/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Bạc Liêu, kết luận “Viên đá màu xám (là thạch anh thiên nhiên), không rõ hình dạng, kích thước, trọng lượng 1,2874 gram, không phải là đá quý”. Qua khảo sát thị trường Bạc Liêu và các tỉnh lân cận thì loại đá nêu trên không có giao dịch mua bán sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm định giá, không định giá được.

Sau một buổi xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu xác định, vì động cơ vụ lợi bất chính, các bị cáo Nguyễn Trọng Lanh, Lê Văn Nhanh, Nguyễn Phước Thạnh, Nguyễn Văn Trọng, Tân Minh Luân đã câu kết chặt chẽ, lập kế hoạch và phân công vai trò cụ thể, đưa ra thông tin gian dối có viên đá quý nhưng thực tế là thạch anh thiên nhiên để bán cho ông N.T.C, qua đó chiếm đoạt số tiền của bị hại. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xử phạt Nguyễn Trọng Lanh và Lê Văn Nhanh mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Phước Thạnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trọng 8 năm 6 tháng tù và Tân Minh Luân 8 năm tù. Riêng Châu Văn Hậu hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.