Phạt tù nhân viên tiệm vàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, ở quận Hà Đông cũ, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh đối với bị cáo Thọ là 25 năm tù.

Nội dung vụ án như sau: Vợ chồng ông Vũ Đức P (sinh năm 1960) và bà Hoàng Thị Đ (sinh năm 1967) thành lập doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng P.Đ ở quận Hà Đông (cũ), thành phố Hà Nội. Năm 2022, bà Đ thuê Lê Trường Thọ (sinh năm 1991, ở Hà Nội) làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng ông P, bà Đ, Thọ khi được giao nhiệm vụ đi giao hàng là vàng, ngoại tệ… cho khách, đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ chồng chủ tiệm vàng.

Chiều 4/6/2024, chị T (ở Hà Nội) liên hệ với ông P để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T. Ông P giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Bacarat trên mạng Internet và bị thua. Nhận đủ 170.000 USD, chị T chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của Thọ. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P trong số tiền đã nhận để chơi game bài Bacarat và bị thua hết.

Khi ông P yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ tiệm vàng rằng tài khoản ngân hàng của Thọ bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông P được 2,3 tỷ đồng. Ông P đồng ý và bảo Thọ chuyển trước 2,3 tỷ đồng và chuyển hơn 77 triệu đồng vào 2 tài khoản khác nhau.

Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P để đánh bạc trực tuyến và thua hết. Tối 4/6/2024, Thọ nói dối bà Đ rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Thọ. Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại thua hết sạch.

Sau khi sử dụng hết 3 tỷ đồng chiếm đoạt của 2 vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận mình đã chiếm đoạt và không có khả năng trả lại số tiền trên. Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 16/12/2020, Thọ bị Tòa án nhân dân quận Hà Đông (cũ) tuyên phạt 28 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 15/5/2021, Thọ chấp hành xong hình phạt tù, hiện chưa được xóa án tích.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.