Phạt tù một số nguyên cán bộ liên quan đến vụ xây 680 căn nhà trái phép ở Trảng Bom

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) và nguyên lãnh đạo, nhân viên Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Trảng Bom liên quan đến các sai phạm trong xây 680 căn nhà trái phép.

Theo đó, Tòa tuyên phạt 2 bị cáo phạm tội “Lừa dối khách hàng” theo Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Nguyễn Khánh Hưng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LDG) 16 tháng tù và Nguyễn Quốc Vy Liêm (nguyên Phó tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị Công ty LDG) 12 tháng tù.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Phan Duy Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) 16 tháng tù; Nguyễn Hải Triều (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom) 15 tháng tù; Lương Quang Huy (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom) 14 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật Huy (nguyên Tổ trưởng Tổ Quy hoạch xây dựng, Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom) 12 tháng tù và Nguyễn Lan Hạnh (nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom) lãnh 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được thành lập vào năm 2010, đến năm 2015 đổi tên thành Công ty LDG, do Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tháng 9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) với diện tích hơn 18 ha.

Từ ngày 14/5/2018 đến 21/8/2020, mặc dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng Công ty LDG đã san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng trên tổng diện tích đất hơn 18 ha.

Dù chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng Nguyễn Khánh Hưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Quốc Vy Liêm ký các hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà đối với 359 khách hàng, thu lợi bất chính hơn 533 tỉ đồng.

Đối các bị cáo nguyên là cán bộ Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom, trong quá trình công tác, khi kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh đã phát hiện Công ty LDG chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, các bị cáo đã không lập biên bản và tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của Công ty LDG, dẫn đến hậu quả để Công ty LDG có nhiều sai phạm.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên buộc Công ty LDG phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.