Phạt tù các đối tượng lừa đảo, tham ô tài sản

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử, tuyên án phạt tù các đối tượng lừa đảo, tham ô tài sản.

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Nam Phương (sinh năm 1983) mức án 13 năm tù về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 8/2020, Công ty Cổ phần sản xuất và Kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast) ký hợp đồng lao động, tuyển dụng bị cáo Bùi Nam Phương làm Trưởng Bộ phận Kho thành phẩm và phụ tùng thuộc Phòng Logistic của Công ty. Phương được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các kho của công ty đặt tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bình Dương và Hà Nội.

Đầu năm 2020, Công ty Vinfast ra “Chương trình thanh lý xe máy điện trong công ty” dưới hình thức gửi trên mạng website quảng cáo của công ty. Về quy trình bán, thanh lý xe máy điện đã qua sử dụng được công ty quy định theo 5 bước. Bản thân bị cáo Phương biết rõ quy trình mua thanh lý xe máy điện của công ty.

Từ tháng 8/2020 - 11/2022, do cần tiền sử dụng và chi tiêu cá nhân, mặc dù không được lãnh đạo Công ty Vinfast đồng ý phê duyệt cho phép bán thanh lý xe máy điện nhãn hiệu Vinfast các loại đã qua sử dụng, nhưng Bùi Nam Phương là Trưởng bộ phận quản lý kho của Công ty Vinfast, phụ trách kho Ngọc Hồi (ở Thanh Trì, Hà Nội) đã tự ý chỉ đạo nhân viên kho là Nguyễn Văn Quang làm thủ tục xuất kho 56 chiếc xe máy điện nhãn hiệu Vinfast các loại đã qua sử dụng, đang chờ thanh lý của Công ty Vinfast, tổng giá trị tài sản là hơn 1,1 tỷ đồng.

Toàn bộ 56 chiếc xe máy điện nói trên được bị cáo Phương bán với tổng số 590 triệu đồng. Sau khi nhận tiền bán thanh lý số xe máy điện này, Phương không nộp về công ty mà dùng toàn bộ số tiền trên sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đến tháng 11/2022, Công ty Vinfast phát hiện việc Phương đã tự ý chỉ đạo nhân viên kho làm thủ tục xuất, bán 56 chiếc xe máy điện nên đã trình báo sự việc tới cơ quan công an. Trước khi vụ án bị khởi tố, Phương đã khắc phục, bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án, trả lại tiền cho Công ty Vinfast.

*Chiều 9/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Như Lực (57 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Như Lực tại toà. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2022, Lực quen bà Nguyễn Thị B., Giám đốc một công ty ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khi biết bà B. đang bị một ngân hàng thông báo yêu cầu thanh toán khoản vay 50 tỉ đồng, Lực liền "nổ" quen biết với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có thể giúp bà B. vay số tiền 100 tỉ đồng, nhưng phải có "quà" với số tiền lên đến khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tin lời, ngày 9/1/2023, bà B., đã chuyển gần 1,5 tỉ đồng cho Lực, để Lực gửi "quà" cho "Thống đốc Ngân hàng Nhà nước" nhờ giúp bà B., vay ngân hàng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2023, phía ngân hàng liên tục hối thúc bà B., phải thanh toán khoản vay 50 tỉ đồng. Lúc này, biết bị Lực lừa nên bà B., nhiều lần điện thoại đòi lại tiền, nhưng Lực không trả và tìm cách né tránh.

Đến ngày 14/11/2023, bà B., đến cơ quan công an tố giác Lực về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tương tự, khi biết ông Nguyễn Ngọc M. (52 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) muốn mở đại lý bán xe ô tô, Lực lừa là mình đang làm nhà nước và có các mối quan hệ, quen biết với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và có thể giúp M., làm giấy phép kinh doanh, nhưng phải có "quà bôi trơn" mới làm được.

Sau đó, Lực nói dối với ông M. đã gặp "sếp" nhờ và nhận được sự đồng ý cấp giấy phép kinh doanh làm đại lý ô tô; đồng thời hối thúc ông M., phải làm các thủ tục liên quan và chuyển 25.000 USD để làm quà biếu cho "sếp".

Ngày 16/3/2023, ông M., đã chuyển gần 500 triệu đồng cho Lực. Chờ đợi lâu nhưng không thấy Lực giao giấy phép kinh doanh, ông M., điện thoại, nhắn tin đòi lại tiền nhưng Lực né tránh, không trả. Biết đã bị lừa nên ngày 14/11/2023, ông M., đã đến cơ quan công an tố giác Lực về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kim Anh - Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.