Phạt tù 2 đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 bị cáo về cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Theo đó, bị cáo An Thị Mai Trâm (sinh năm 1961, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt 42 tháng tù; bị cáo Nguyễn Trọng Bằng (sinh năm 1972, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tuyên phạt 36 tháng tù. 

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, thành phố Hà Nội đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-TTg ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19; thực hiện Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Hai bị cáo An Thị Mai Trâm và Nguyễn Trọng Bằng đã tham gia phát các tờ rơi có in các nội dung xuyên tạc, tuyên truyền sai lệch đường lối, chủ trương của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19, xuyên tạc tác dụng của vaccine và các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, kêu gọi người dân không chấp hành quy định giãn cách xã hội, không tiêm vaccine ngừa COVID-19, không chấp hành xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Trong các ngày 9 - 10/9/2021, Nguyễn Trọng Bằng và An Thị Mai Trâm đến khu vực phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khu vực ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) phát tán nhiều tờ rơi có nội dung tuyên truyền sai sự thật nói trên cho người dân thì bị quần chúng nhân dân và Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ hơn 400 tờ rơi. Nội dung các tờ rơi này khiến người dân hoang mang và hiểu không đúng về COVID-19, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Nhà nước.

Đối với Nguyễn Trọng Bằng, ngày 26/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngày 17/3/2022, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: "Trước, trong khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội (hành vi phạm tội) và thời điểm giám định bị can Nguyễn Trọng Bằng không có bệnh tâm thần. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.