Phát triển vật liệu làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu bức xạ thụ động thân thiện với môi trường, có thể làm mát bề mặt tòa nhà và tiết kiệm năng lượng.
Chú thích ảnh
Hệ thống điều hòa không khí trong các tòa nhà vào mùa hè ước tính chiếm khoảng 15% tổng mức năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu. Ảnh: AFP

Hệ thống điều hòa không khí trong các tòa nhà vào mùa hè ước tính chiếm khoảng 15% tổng mức năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã thử nghiệm phương pháp làm mát bằng bức xạ, không tiêu tốn năng lượng, để giảm nhiệt độ bề mặt dưới ánh sáng Mặt Trời trực tiếp xuống dưới nhiệt độ môi trường. Thí nghiệm thành công này đã mở đường cho việc phát triển và đưa vào sản xuất các vật liệu làm mát mới.

Năm 2021, các nhà nghiên cứu tại Cơ quan Xây dựng nhà nước Trung Quốc đã phát triển loại sơn bức xạ làm mát thân thiện với môi trường và đưa vào sản xuất, ứng dụng. Loại sơn này có thể phản xạ 98,6% nhiệt Mặt Trời và tiết kiệm 40 - 71% năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí của các tòa nhà vào mùa hè. So với các vật liệu làm mát mạ bạc có chức năng bức xạ, vật liệu mới cũng có thể giúp tiết kiệm 63% chi phí cho mỗi mét vuông.

Hiện loại sơn phủ làm mát mới đã được sử dụng trên các công trình xây dựng bằng bê tông ở Trung Quốc, cũng như các trạm thu phát sóng di động, kho bảo quản ngũ cốc nhiệt độ phòng và các phương tiện giao thông. Sơn làm mát sử dụng ở các trạm thu phát sóng di động đặt ở các vùng khí hậu khác nhau có thể tiết kiệm từ 30 - 73% mức năng lượng tiêu thụ của hệ thống điều hòa không khí, đồng thời giúp bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Cơ quan Xây dựng nhà nước Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng sơn làm mát ở các cơ sở lưu trữ năng lượng, trung tâm dữ liệu, kho ngũ cốc nhiệt độ thấp, kho lạnh và bể chứa dầu và khí đốt.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.