Vật liệu nhân tạo đã có khối lượng lớn hơn sinh vật sống trên Trái Đất

Ngày 9/12, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, các vật liệu do con người tạo ra đã có tổng khối lượng lớn hơn các sinh vật sống trên Trái Đất.
Chú thích ảnh
Đường sá và các tòa nhà chiếm phần lớn khối lượng vật liệu nhân tạo. Trong ảnh: Trung tâm thương mại quốc tế Moscow City là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng ở châu Âu. Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN

Nghiên cứu nêu rõ về "điểm vượt mốc", là điểm mà các sản phẩm nhân tạo nặng hơn các sản phẩm của thế giới tự nhiên. Cụ thể, cứ 20 năm, khối lượng đường sá, các công trình hoặc vật liệu do con người tạo ra lại tăng gần gấp đôi, hiện đã nặng khoảng 1.100 tỷ tấn. Trong khi con người tiếp tục lạm dụng tài nguyên thiên nhiên, đến nay khối lượng các sinh vật sống, bao gồm thực vật và động vật, đã giảm 50% kể từ thời đại nông nghiệp, xuống còn 1.000 tỷ tấn.

Việc tính toán sự thay đổi giữa khối lượng sinh vật sống và khối lượng vật liệu nhân tạo đã được tiến hành từ năm 1990. Nghiên cứu cho thấy vào đầu thế kỉ XX, khối lượng vật liệu nhân tạo chỉ bằng 3% khối lượng sinh vật sống. Tuy nhiên, kể từ giai đoạn bùng nổ sản xuất toàn cầu sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, các sản phẩm nhân tạo đã gia tăng chóng mặt. Ước tính hiện nay, trung bình mỗi tuần con người tạo ra các sản phẩm nặng tương đương trọng lượng của mỗi người trên Trái Đất.

Đồng tác giả nghiên cứu Ron Milo tại Ban Khoa học Thực vật và Môi trường, thuộc Viện Khoa học Weizmann (Israel), cho biết nghiên cứu trên cung cấp một bức tranh toàn cảnh về Trái Đất năm 2020. Ông Milo bày tỏ hy vọng các số liệu gây sốc này sẽ khiến con người có ý thức hơn về mức tiêu thụ của mình.

Dựa trên hàng loạt dữ liệu về công nghiệp và hệ sinh thái, nghiên cứu ước tính mỗi năm có thêm 30 tỷ tấn sản phẩm nhân tạo. Với tỉ lệ hiện nay, tổng khối lượng vật liệu nhân tạo sẽ đạt 3.000 tỷ tấn vào năm 2040. Cùng lúc đó, khối lượng sinh vật sống đang giảm, chủ yếu do nạn phá rừng và sử dụng đất phục vụ nông nghiệp. Đường sá và các tòa nhà chiếm phần lớn khối lượng vật liệu nhân tạo, do nhiều xu hướng xây dựng, trong đó có chuyển đổi nguyên liệu từ gạch sang bê tông từ giữa thập niên 1950.

Tác giả chính Emily Elhacham cho biết nghiên cứu chỉ ra dấu hiệu ảnh hưởng quá mức của con người đối với thế giới tự nhiên. Bà Elhacham cảnh báo con người không thể chối bỏ vai trò then chốt trong thế giới tự nhiên và phải cùng chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.