Phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô

Song hành cùng giải pháp phát triển kinh tế, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, nhất là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc.

Ngày 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đồng chủ trì buổi làm việc về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có khoảng 55.000 người dân tộc thiểu số sống quần cư ở 119 thôn thuộc 14 xã của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc, miền núi của Hà Nội đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới…

TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, với tổng vốn đầu tư gần 2.145 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 1.500 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, TP Hà Nội đã bố trí 983 tỷ đồng cho 5 huyện đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi… Các địa phương đã tích cực triển khai kế hoạch và giải ngân được 58% tổng vốn đã bố trí…

Theo ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, từ năm 2021-2022, TP Hà Nội đã bố trí cho huyện gần 385 tỷ đồng thực hiện 29 dự án thuộc các lĩnh vực: Y tế, trường học, giao thông… Tính riêng năm 2021, huyện đã thực hiện 25 dự án, với tỷ lệ giải ngân gần 249 tỷ đồng… Nhờ vậy, đến thời điểm này, 7 xã miền núi của huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,94%...

Trước những diễn biến khả quan về việc đầu tư phát triển cho vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Công tác dân tộc, miền núi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đề nghị TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các chương trình, dự án; đồng thời, đề nghị TP Hà Nội tiếp tục quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn và tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc, thiểu số.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa mức sống và thu nhập của nhân dân miền núi sớm ngang bằng với vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nhằm đạt được các mục tiêu do thành phố đề ra.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.