Phát triển tổ, đội “Đoàn kết” khai thác hải sản xa bờ

Chi cục Quản lý khai thác thuỷ sản tỉnh Bình Định cho biết: Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bình Định đã thành lập được hơn 280 tổ, đội “Đoàn kết” khai thác hải sản xa bờ.

Chi cục Quản lý khai thác thuỷ sản tỉnh Bình Định cho biết: Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Bình Định đã thành lập được hơn 280 tổ, đội “Đoàn kết” khai thác hải sản xa bờ.

Trong đó, Nhà nước thành lập được 25 tổ với 131 tàu thuyền và các ngư dân tự thành lập 255 tổ với 1.275 tàu thuyền. Bình quân mỗi tổ được thành lập gồm có 5 tàu, chủ yếu là tàu có công suất lớn từ 90 - 600 CV và với tổng số lao động khoảng từ 40 - 50 người/tổ. Các tổ, đội “Đoàn kết” này làm nhiệm vụ khai thác hải sản xa bờ với các nghề chủ yếu như câu cá ngừ đại dương; nghề vây rút chì và lưới kéo.

Ông Nguyễn Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: Sự ra đời của các tổ, đội “Đoàn kết” đánh bắt hải sản xa bờ, nhằm giúp nhau bám biển dài ngày, tiết kiệm chi phí sản xuất, xăng dầu và giúp đỡ nhau khi hoạn nạn trên biển... đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Bình quân mỗi tàu sau mỗi chuyến biển thu lãi từ 90 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Nhờ vậy, quý 1/2012 tổng sản lượng khai thác hải sản của tỉnh Bình Định đạt 32.675 tấn, tăng 5,1%, trong đó riêng sản lượng khai thác cá ngừ đại dương đạt 1.030 tấn, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Viết Ý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.