“Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam”

Ngày 12/3, UBND tỉnh Quảng Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổng kết dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam”.

Ngày 12/3, UBND tỉnh Quảng Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổng kết dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam”.

“Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam” ảnh 1

Giới thiệu sản phẩm thủ công cho du khách ngoại quốc.


Khởi động từ tháng 2/2012, dự án “Phát triển sản phẩm thủ công dấu ấn và du lịch làng nghề tại Quảng Nam” sử dụng nguồn vốn tài trợ của Quỹ Tín thác Hàn Quốc thông qua UNESCO, nhằm hỗ trợ các làng nghề thủ công tại Quảng Nam, đặc biệt là các làng gần Di sản thế giới Hội An và Mỹ Sơn, trong việc tái định hướng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đồng thời củng cố các giá trị văn hóa.

Sau 10 năm sử dụng phục vụ biểu diễn nghệ thuật, hầu hết trang thiết bị kỹ thuật âm thanh và ánh sáng tại Nhà hát Tuổi trẻ (được Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) trang bị từ năm 2004) đã hư hỏng, xuống cấp, dùng công nghệ lạc hậu, không đảm bảo để thực hiện những chương trình nghệ thuật của Nhà hát trong thời kỳ đổi mới, hội nhập với thế giới. Bởi vậy, dự án viện trợ không hoàn lại lần này của Chính phủ Nhật Bản và chương trình đào tạo của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thật sự có ý nghĩa to lớn đối với Nhà hát”. Giám đốc Trương Nhuận

Dự án tập trung vào vấn đề phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Các hợp phần của dự án cho đến nay đều mang lại những kết quả đáng khích lệ. Kết quả khảo sát, 238 hộ sản xuất/doanh nghiệp đã mang lại nhiều thông tin quan trọng về ngành sản xuất thủ công truyền thống tại Quảng Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc thiết kế và đóng gói bao bì, làm tăng giá trị sản phẩm. Ba khóa tập huấn về các kỹ năng có liên quan như: Thiết kế, trình bày và quảng bá sản phẩm, quản lý sản xuất, kinh doanh cho các nghệ nhân, hộ sản xuất trong khu vực đã được thực hiện; góp phần phát triển hơn 30 bộ sản phẩm thủ công mới.


Dự án góp phần tích cực đối với sự ra đời của thương hiệu chung “Crafted in Quang Nam” cùng với các bộ nhận diện thương hiệu làng nghề và mẫu bao bì sản phẩm mới cho làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, các bộ sản phẩm thủ công tại Trung tâm Thông tin Du khách Hội An và Nhà trưng bày Khu di tích Mỹ Sơn. Với sự hỗ trợ của dự án, hơn 2.000 hộp mẫu bao bì đóng gói, nhiều sản phẩm truyền thông như tờ gấp và poster quảng bá sản phẩm đã được sản xuất và cung cấp cho các làng nghề thủ công.


Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.