Phát triển rừng tại Sóc Trăng đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 8/3, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội khóa XIV do ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Theo thống kê, tỉnh Sóc Trăng có hơn 16.310 ha rừng và đất lâm nghiệp. Thời gian qua, tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã vận động người dân tham gia bảo vệ rừng và thành lập các tổ bảo vệ rừng ở các xã có rừng, từ đó phát triển thêm nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển.

Nổi bật nhất là mô hình đồng quản lý rừng ở ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu đã chung tay góp sức cùng lực lượng kiểm lâm giữ và bảo vệ rừng. Nhiều năm liền không có vụ cháy rừng lớn xảy ra. Các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm dần. Năm 2016, toàn tỉnh có 12 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, xử phạt hành chính hơn 43 triệu đồng (giảm 6 vụ so với năm 2015).

Phát triển rừng tại Sóc Trăng đạt nhiều kết quả tích cực ảnh 1

Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác giao khoán bảo vệ, chăm sóc và khoanh nuôi tái sinh rừng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng dân cư, không chỉ hạn chế nạn chặt phá rừng mà còn nâng cao đời sống của hộ gia đình nhận khoán. Trong 3 năm 2014 - 2016, toàn tỉnh đã trồng được gần 1.320 ha rừng phòng hộ, loài cây trồng như đước, bưng, bần, mắm. Nguồn giống thủy sản dưới tán rừng phát triển nhanh, tạo sinh kế cho người dân địa phương ven rừng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng rừng, các mô hình quản lý rừng trên địa bàn và góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi (dự thảo 5). Hầu hết ý kiến cho rằng, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển rừng, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như xói lở một số đoạn đê trên địa bàn, thiếu biên chế và chưa có Ban quản lý rừng phòng hộ cùng một số khó khăn khác.

Trong thời gian tới, tỉnh chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, dễ hiểu và có nhiều hình ảnh sinh động theo dự báo của biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng mô hình để mô phỏng chế độ thủy lực dòng chảy...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như hiệu quả trồng rừng và các mô hình quản lý rừng trên địa bàn; đồng thời gợi ý tỉnh nghiên cứu thu dịch vụ môi trường rừng, phát huy lợi thế của địa phương về rừng và biển để triển khai điện gió và điện mặt trời…

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát hệ thống cống và rừng phòng hộ ven biển ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải và ấp Tân An, xã Vĩnh Tân (cùng thuộc thị xã Vĩnh Châu).

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.