Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un ngày 31/1 đã gửi điện chúc mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên, trong đó khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. 
Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong bức điện gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un viết: "Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo vĩ đại của nhân dân Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo đáng kính của nhân dân Việt Nam, thiết lập đã phát triển đều đặn trong cuộc đấu tranh chung vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trong 70 năm qua".

Chủ tịch Kim Jong-un tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai đảng sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, dựa trên tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 1/3 năm ngoái tại Hà Nội.

Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên trong 55 năm qua thăm chính thức Việt Nam. Trước đó, nhà sáng lập Triều Tiên, Chủ tịch Kim Nhật Thành, đã thăm Việt Nam vào các năm 1958 và 1964.   

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.