Thu hoạch lúa theo mô hình VietGAP tại cánh đồng xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông). Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN |
Mô hình nuôi bò của người dân tộc M’Nông tại huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) ở vùng ven hồ thủy điện Đồng Nai 3, xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN |
Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Nam Dong đã xác định những công trình trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia. Xã vận động nhân dân hiến đất, tài sản, đầu tư công sức để xây dựng mới, mở rộng các tuyến đường nông thôn theo quy hoạch. Toàn xã đã huy động dân đóng góp hơn 10 tỉ đồng; huy động mọi người dân cùng tham gia làm đường giao thông nông thôn ngõ xóm, điện chiếu sáng, làm vệ sinh môi trường với số tiền hàng trăm triệu đồng; huy động hiến đất, tài sản xây dựng nông thôn mới 3,5 tỉ đồng; dân đóng góp xây dựng 7 nhà văn hóa thôn với số tiền trên 1,4 tỉ đồng; đóng góp chuyển nhượng các mặt bằng phục vụ kinh doanh với số tiền 2,2 tỉ đồng... Về phát triển kết cấu hạ tầng trong mấy năm qua, toàn xã đã nâng cấp các kênh thoát lũ tại Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9, Thôn Tân Thịnh. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thực hiện toàn dân xây dựng nông thôn mới, xã đã xây dựng được 16 km đường giao thông gồm đường nhựa và đường bê tông ở 12 thôn và làm mới và mở rộng một số đoạn đường cấp phối đến các khu dân cư, tạo điều kiện cho người dân giao lưu thuận lợi. Xã đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới điện nông thôn cho 10 thôn. Dân tự đóng góp xây dựng 2 đường điện và lắp đặt 2 trạm biến áp và trên 3,5 km đường dây tại khu vực Thôn 4 và Thôn 8 với nguồn vốn dân đóng góp và huy động các nguồn khác trên 63,5 tỉ đồng. Nhờ sự cố gắng từ Đảng bộ đến từng đảng viên, đến nay xã Nam Dong đã đạt 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã khởi sắc, cuộc sống lao động và sinh hoạt của người dân đã được cải thiện đáng kể. Xã Nam Dong cũng là một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông. Theo đồng chí Nguyễn Văn Vệ, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong: Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc và xây dựng nông thôn mới phải gắn trực tiếp với lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân từ đó Ban chấp hành Đảng bộ đến từng đảng viên thường xuyên gương mẫu, xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, các Nghị quyết phải sát đúng với nhu cầu của người dân, mọi việc phải do nhân dân làm chủ, dân bàn bạc thực hiện. Từ đó, từng cán bộ đảng viên thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân để Nghị quyết đi vào đời sống nhân dân. Xây dựng nông thôn mới là động lực phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã Nam Dong tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cũng như các lính vực khác theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên với mục tiêu đến trước năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới.