Phát triển nguồn nhân lực y tế vùng dân tộc và miền núi

Ngày 27/8, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức hội thảo về chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế vùng dân tộc và miền núi.

Ngày 27/8, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức hội thảo về chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế vùng dân tộc và miền núi.


Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chính sách nhằm phát triển nguồn cán bộ y, bác sĩ về công tác tại miền núi như: Xây dựng cơ chế phối hợp cụ thể giữa các sở, ban, ngành về cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện tối đa để người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe như ở đồng bằng, miền xuôi; xây dựng nguồn nhân lực các y, bác sĩ là đồng bào dân tộc thiểu số để về phục vụ chính quê hương, vùng đồng bào dân tộc mình.

Một số ý kiến cho rằng nên bỏ qui chế cử tuyển trong ngành y tế, thay vào đó là mô hình lấy học sinh điểm cao trong các kỳ thi đại học, cao đẳng để đào tạo hoặc đào tạo cán bộ theo địa chỉ, theo nhu cầu thực tế…


Hội thảo còn đưa ra một số giải pháp về thực hiện các chế độ, chính sách giúp nâng cao chất lượng cho đội ngũ y tế sẵn có; nâng cao chất lượng cho học sinh dân tộc thiểu số đang theo học các ngành chuyên về y tế cùng các chế độ chính sách ưu đãi cho người công tác ở vùng sâu, vùng khó khăn như về tiền lương, nhà ở và chỉ tiêu về biên chế...


Sỹ Thắng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.