Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện dân số vàng ở Việt Nam”.

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện dân số vàng ở Việt Nam”.


Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Việt Nam cần tận dụng cơ cấu dân số vàng để phát triển kinh tế đất nước. Do đó, từ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, Ban Kinh tế Trung ương sẽ có những đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng nguồn nhân lực này”.


Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết: “Việt Nam đã đạt con số 90 triệu người vào 1/11/2013 và đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng nhưng cũng đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Hiện Việt Nam có hơn 62 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 69% dân số; trong đó, lực lượng lao động nông thôn chiếm gần 70%”.


Tuy nhiên, ông Dương Quốc Trọng cho rằng, thực tế cho thấy cơ cấu vàng về dân số thiên về chất lượng chứ chưa phản ánh về chất lượng. Qua đánh giá quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam chỉ đứng thứ 125/185 nước và vùng lãnh thổ.


Đồng quan điểm này, nhiều đại diện đến từ các cơ quan nghiên cứu, chuyên gia về lao động đều cho rằng chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện rất thấp, hiện chỉ có 17% lao động qua đào tạo nghề, năng suất lao động thấp, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật không cao... Từ đó, các đại biểu đề xuất đổi mới chương trình giáo dục, đào tạo nghề, chính sách để phát huy chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ cơ cấu dân số vàng.

X.C

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.