Phát triển ngành Xuất bản hiện đại và hội nhập quốc tế

Quy định về công khai mức độ tham gia của trí tuệ nhân tạo trong xuất bản phẩm  thể hiện sự chủ động thích ứng với xu hướng công nghệ mới. Đây là đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo “Đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 6/8, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Luật Xuất bản hiện hành qua thời gian thực thi đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng, phát triển ngành xuất bản. Tuy nhiên, trước sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản đã trở nên cực kỳ cấp thiết, xuất phát từ 3 lý do cốt lõi: Sự bùng nổ của Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Al); yêu cầu bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực.

Để ngành Xuất bản phát triển hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh đề xuất, Ban soạn thảo cần tập trung 4 nhóm nội dung trọng tâm: Quản lý và phát triển xuất bản số, cơ chế khuyến khích xuất bản phẩm khoa học - công nghệ; bảo hộ sở hữu trí tuệ và thực thi pháp luật trên không gian mạng; mô hình tổ chức, phân cấp quản lý và trách nhiệm pháp lý.

Thạc sĩ Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức nhìn nhận, việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản được Ban soạn thảo thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và theo đúng quy định về trình tự thủ tục luật định.

Các đề xuất sửa đổi, bổ sung dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết thi hành Luật trong suốt thời gian áp dụng có tính đến bối cảnh trong nước và quốc tế, khẳng định được vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa tư tưởng, là công cụ sắc bén của Đảng.

Thạc sĩ Bùi Thị Thu Hằng đề xuất Luật Xuất bản mới cần có những quy định mang tính đột phá trong phát triển ngành xuất bản như: Thành lập Tập đoàn xuất bản, áp dụng đối với các Nhà xuất bản có đủ tiềm lực để triển khai, từ đó đảm bảo  Luật sau khi ban hành có hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Cùng quan điểm trên, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đề nghị sau mục 1.4. Sửa đổi bổ sung 6 điều trong Chương IV về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm nên có mục 1.5. Xuất bản và văn hóa đọc. Ở mục này, cần cơ cấu các nội dung hoạt động của ngành thư viện Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất bản ở nước ta, góp phần gia tăng lợi nhuận kinh tế cho ngành Xuất bản, In và Phát hành ở Việt Nam trong tương lai...

Để ngành Xuất bản Việt Nam bắt nhịp với xu thế của thời đại và có nhiều đóng góp to lớn và xứng đáng cho ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-văn hóa của đất nước trong thế kỷ XXI, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Giới đề nghị phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý xuất bản sang kiến tạo phát triển xuất bản trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cơ bản đồng tình với các nội dung quy định được đề xuất trong Dự thảo Luật; đồng thời đánh giá về tác động chính sách như: bối cảnh trong nước và khu vực, mục tiêu xây dựng chính sách, sự cần thiết của chính sách, trong đó có đưa ra các phương án tối ưu về Dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung.

Ngay sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ, chắt lọc nghiêm túc các ý kiến tâm huyết để xây dựng Báo cáo phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phục vụ cho Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.