Phát triển kinh tế, xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên- Những vấn đề cốt yếu và giải pháp

Trong 2 ngày (25-26/4), tại thành phố Buôn Ma thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chương trình Tây Nguyên 3 tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế, xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên- Những vấn đề cốt yếu và giải pháp”.
Trong 2 ngày (25-26/4), tại thành phố Buôn Ma thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chương trình Tây Nguyên 3 tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế, xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên- Những vấn đề cốt yếu và giải pháp”. 
Tham dự Hội thảo có nhiều nhà khoa học trong cả nước, các Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3 (Chương trình phát triển khoa học công nghệ, xã hội vùng Tây Nguyên), đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trưngơng, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên…
Phát triển kinh tế, xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên- Những vấn đề cốt yếu và giải pháp ảnh 1

Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại Hội thảo đã có 3 phiên thảo luận xoay quanh các vấn đề đặc thù đối với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, các vấn đề đặc thù về đô thị, nông thôn, liên kết vùng, thể chế vùng Tây Nguyên từ  năm 1986 đến nay và các đề xuất giải pháp đặc thù phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. 
Hội thảo cũng  có 20 đề tài khoa học xã hội trong Chương trình của các nhà khoa học nêu lên các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh của Tây Nguyên được nhìn nhận và giải quyết theo tư duy mang tính tổng thể, dài hạn, có tính liên ngành cao. 
Các nhà khoa học, các nhà quản lý ở các Ban, Bộ, ngành Trung ương các tỉnh trong khu vực, nhất là các cơ quan trên địa bàn Tây Nguyên đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề, giá trị phát triển kinh tế, xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên. 
Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng chỉ ra  những thành công cũng như những hạn chế của các chính sách phát triển ở Tây Nguyên thời gian qua để từ đó đưa ra được các quan điểm, giải pháp có tính chất định hướng, các giải pháp cụ thể mang đặc thù Tây Nguyên, dựa trên những giá trị phát triển, những đặc thù, thế mạnh của Tây Nguyên nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị tuyền thống của các dân t ộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên gắn với sức mạnh của cả nước để giúp cho vùng Tây Nguyên phát triển bền vững.
Trong thời gian qua, Tây Nguyên đã nhận được rất nhiều sự ưu tiên và quan tâm của Đảng, Nhà nước cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển tổng thể dành riêng cho vùng, với định hướng phát huy các nét đặc trừng phục vụ cho quá trình phát triển, khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên với những lợi thế phát triển hết sức đặc thù. 
Nhờ sự quan tâm đặc biệt đó nên sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Tây Nguyên trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng kể như: tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì ở mức cao, sản xuất nông nghiệp đã chuyển từ nền sản xuất quảng canh sang thâm canh, có giá trị xuất khẩu tăng nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng cao…
Tin, ảnh: Quang Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.