Phát triển kinh tế ở đặc khu Cồn Cỏ gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh

Ngày 10/7, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã đến đặc khu Cồn Cỏ kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.
Chú thích ảnh
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Quang biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả quan trọng mà Đảng ủy, quân và dân đặc khu Cồn Cỏ anh hùng đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, đặc khu Cồn Cỏ tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ đặc khu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Địa phương khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đôn đốc xây dựng, thực hiện Đề án “Phát triển huyện đảo Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh”; trong đó, bám sát Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển về phía Đông, trọng tâm là phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc khu cần khai thác tối đa tiềm năng du lịch của đảo với nhiều hình thức, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng và hiệu quả, gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái; tăng cường tìm kiếm, xúc tiến đầu tư để Cồn Cỏ trở thành “thỏi nam châm” thu hút du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, tạo nét mới, điểm nhấn để kích cầu du lịch Quảng Trị...

Lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ đã kiến nghị với Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác một số nội dung như: Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho đặc khu trong triển khai Đề án “Phát triển huyện đảo Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh”; hỗ trợ địa phương kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn vào đầu tư tại đặc khu; kết nối các tour du lịch đến với Cồn Cỏ…

Được thành lập tháng 10/2004 với diện tích tự nhiên 230ha, hiện trên đảo có khoảng 480 người sinh sống; trong đó có 24 gia đình với 96 nhân khẩu, còn lại là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Sáu tháng đầu năm 2025, Cồn Cỏ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Cồn Cỏ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với giai đoạn mới. Từ đầu năm 2025 đến ngày 25/6, tổng thu ngân sách đạt hơn 46,6 tỷ đồng; lượng khách du lịch ra đảo đạt 5.866 lượt khách (chiếm 48,88% kế hoạch năm), doanh thu từ dịch vụ, du lịch ước đạt trên 8,8 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tình hình tăng gia sản xuất của lực lượng vũ trang tại đặc khu Cồn Cỏ. 

Bên cạnh việc phát triển du lịch, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo và vùng biển thuộc đặc khu Cồn Cỏ quản lý; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, chủ động xử lý chính xác, hiệu quả mọi tình huống...

Dịp này, ông Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đảo Cồn Cỏ; thăm, tặng quà cho các đơn vị đóng quân trên đảo và một số gia đình...

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.