Phát triển hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc: Vướng mắc về kinh phí

Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch triển khai năm 2012, nhiều địa phương cho biết, sau gần 1 năm khởi động, các tỉnh đã ký hợp đồng khảo sát tư vấn lập dự án đầu tư cho 45 tiểu dự án nhưng ngân sách phân bổ chưa đủ để đáp ứng nhu cầu.

Tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch triển khai năm 2012 của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 3/5, nhiều địa phương cho biết, sau gần 1 năm khởi động, các tỉnh đã ký hợp đồng khảo sát tư vấn lập dự án đầu tư cho 45 tiểu dự án nhưng ngân sách phân bổ chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Đơn cử, theo lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, 3 tiểu dự án của tỉnh được bố trí vốn khoảng 7,2 triệu USD nhưng khảo sát hiện nay cho thấy tổng mức đầu tư cần thiết phải cao gấp đôi con số này.


Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai ở 15 tỉnh miền núi nghèo phía Bắc thực hiện trong 6 năm (2011- 2016). Có 15 tỉnh thụ hưởng Dự án gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Dự án hướng đến mục tiêu trước mắt là xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho 15 tỉnh miền núi phía Bắc; xây dựng và nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng để từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân nghèo miền núi.


Mặc dù mục tiêu lớn như vậy, nhưng kinh phí đầu tư cho việc thực hiện dự án cấp cho các tỉnh khá khiêm tốn. Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, tổng mức đầu tư Dự án là 138 triệu USD. Theo đó, trong 6 năm từ 2011- 2016, mỗi tỉnh được đầu tư trên dưới khoảng 200 tỷ đồng để thực hiện. Nguồn vốn này có thể không đáp ứng được yêu cầu do nhiều tiểu dự án tuy không tăng về quy mô nhưng do vật giá, nhân công… tăng nên nhiều tỉnh bị vượt kinh phí so với dự toán ban đầu.


Để giải quyết vướng mắc đó, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cho biết bộ đang tập trung rà soát kỹ dự án ở các tỉnh, xác định những nội dung có thể cắt giảm, tập trung ưu tiên những tiểu dự án về an sinh cho người dân, để nâng cao đời sống người dân miền núi.


Mạnh Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.