Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thành hình mẫu thích ứng biến đổi khí hậu

Ngày 9/2, tại buổi họp mặt công tác đầu năm 2022 với Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ nền kinh tế của đất nước trong những năm tới. Do vậy, nông nghiệp cần được nhìn nhận và phát triển theo hướng đi mới.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt. 

Đó là chuyển từ theo đuổi, phát triển theo từng địa giới hành chính sang hướng liên kết liên địa phương, liên vùng; kiến tạo không gian kinh tế mở, như một thực thể hoàn chỉnh, từ không gian kinh tế đó, tạo được động lực, môi trường phát triển hài hòa, liên kết chặt chẽ của “tam giác phát triển” nhà nước - thị trường - xã hội.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, ngành nông nghiệp các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải lan tỏa tinh thần, tư duy để thực hiện các mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nông dân làm giàu. Đã đến lúc Đồng bằng sông Cửu Long phải tự tin vượt qua khó khăn để trở thành hình mẫu là đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới.

Về những giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan lưu ý, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần quan tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Trong phát triển nông nghiệp không đánh đổi môi trường sống, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải năng động, linh hoạt, thích ứng với điều kiện bình thường mới, nhất là trong tư tưởng chỉ đạo thực hiện sản xuất. Đồng bằng sông Cửu Long phải phát triển có hiệu quả kinh tế nông thôn, tạo được công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, việc này có thể thực hiện thông qua việc thành lập, củng cố hoạt động của các hợp tác xã.

Chú thích ảnh
Đại diện Sở NN và PTNT tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi họp mặt. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu có những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Phát biểu ý kiến tại buổi họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thống nhất cho rằng, từ khi có Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về “phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, triển khai các chương trình giải pháp phát triển sản xuất, mang lại hiệu hiệu quả thiết thực. Các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển cũng đánh giá cao, đồng thời tích cực tham gia và hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vùng còn thiếu cân đối an ninh lương thực - đất lúa và chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, nguồn nước thượng nguồn sông Mêkông; xâm thực bờ biển, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển làm ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt. 

Bên cạnh đó, sự dịch chuyển của nguồn nhân lực giữa các địa bàn trong bối cảnh mặt bằng chung về học vấn, chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế của toàn vùng còn thấp, hạ tầng giao thông cũng như phục vụ phát triển sản xuất chưa đồng bộ, tiêu thụ hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn...

Đây đều là những vấn đề rất quan trọng, liên quan mật thiết đến cuộc sống, sinh kế của người dân cũng như sản xuất của ngành nông nghiệp cần được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.