Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Năm 2003, xóm Nà Hoảng thành lập chi bộ, với 9 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay, chi bộ xóm có 14 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ xóm luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và tiên phong trước quần chúng trong mọi phong trào của địa phương.
Chúng tôi có dịp đến xóm Nà Hoảng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, dịp đầu tháng 5/2016. Trên con đường bê tông trải dài, những cánh đồng xanh mơn mởn, chúng tôi cảm nhận được những đổi thay trên vùng đất khó khăn này, một phần lớn lao là nhờ sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nơi đây.
Năm 2003, xóm Nà Hoảng thành lập chi bộ, với 9 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay, chi bộ xóm có 14 đảng viên. Đảng viên trong chi bộ xóm luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và tiên phong trước quần chúng trong mọi phong trào của địa phương; đoàn kết thống nhất xây dựng chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Do đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước được đảng viên trực tiếp tuyên truyền, triển khai hướng dẫn kịp thời, thuận lợi đến người dân. Nhân dân trong xóm phấn khởi lao động sản xuất phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng hiệu quả bằng việc trồng lúa nước, ngô, thuốc lá... nâng cao đời sống gia đình và từng bước giảm nghèo.
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ảnh 1

Thanh niên ưu tú huyện Nguyên Bình tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CTV

Đảng viên Bàn Thị Thúy, xóm Nà Hoảng chia sẻ: “Là một người đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn thấy tự hào và trách nhiệm trước Đảng, luôn giữ tác phong, đạo đức của người đảng viên, sống gắn bó với nhân dân và nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt quy ước, hương ước của làng xóm, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Ông Bàn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ xóm Nà Hoảng cho biết: Trước đây, khi chưa có chi bộ, thiếu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, mọi chủ trương, chính sách không được triển khai kịp thời đã hạn chế đến phát triển kinh tế, nên đời sống bà con khó khăn lắm. Từ khi chi bộ xóm được thành lập, các đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số trong xóm đã gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt được áp dụng đúng kỹ thuật. Việc đổi thay cách nghĩ, cách làm đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong xóm từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cứ thế được nâng lên.
Phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ảnh 2

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình trao đổi với Chi bộ xóm Nà Hoảng, xã Tam Kim về công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số. Ảnh: CTV

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú, đặc biệt quan tâm đến các xóm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và các xóm có chi bộ mới thành lập, các chi bộ có ít đảng viên. Tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị; phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch phát triển đảng ở từng xã và thôn, bản, chú trọng phát triển đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao. Từ năm 2010 đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 1.075 đảng viên, trong đó có 896 đảng viên là người dân tộc thiểu số (riêng đảng viên là người dân tộc Mông, Dao có 444 đồng chí). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyên Bình, Mã Gia Hãnh cho biết, thời gian tới, Huyện ủy Nguyên Bình tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn Điều lệ của Đảng về công tác phát triển đảng viên, nhất là tại các thôn, bản còn ít đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác tạo nguồn từ những đối tượng là chính người dân của thôn, bản, trọng tâm là hướng vào thanh niên, nông dân, trí thức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ...
Minh Phúc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.