Phát triển công nghệ xây nhà trên Sao Hỏa không cần vật liệu Trái Đất

Viễn cảnh in 3D một ngôi nhà trên Sao Hỏa chỉ từ bụi đất, ánh sáng mặt trời và một ít vi sinh vật – nghe có vẻ như truyện khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế đã gần hơn chúng ta nghĩ.
Chú thích ảnh
Trong ảnh (do NASA công bố ngày 24/2/2021): Hình ảnh bề mặt Sao Hỏa được chụp bởi tàu thám hiểm Perseverance. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các nhà khoa học từ Đại học Texas A&M và Đại học Nebraska-Lincoln của Mỹ vừa công bố một công nghệ xây dựng tự động hoàn toàn mới, sử dụng tổ hợp vi khuẩn và nấm được gọi là “địa y nhân tạo” để tạo ra vật liệu xây dựng trực tiếp từ đất trên Sao Hỏa. Phương pháp này cho phép xây dựng mà không cần con người can thiệp và không phải vận chuyển vật liệu xây dựng nặng nề từ Trái Đất.

Theo Tiến sĩ Congrui Grace Jin, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas A&M, công nghệ của nhóm bà dựa trên việc mô phỏng các cộng đồng địa y trong tự nhiên. Nấm dạng sợi kết hợp với vi khuẩn lam tạo thành một hệ thống tự duy trì, tự phát triển. Cụ thể, vi khuẩn lam sẽ hấp thụ khí CO₂ và nitơ từ khí quyển Sao Hỏa, chuyển đổi chúng thành oxy và các dưỡng chất hữu cơ để nuôi dưỡng nấm. Đổi lại, các loại nấm này giúp tạo ra những khoáng chất sinh học đóng vai trò keo kết dính, đồng thời cung cấp nước và dưỡng chất trở lại cho vi khuẩn.

Điểm đặc biệt quan trọng của công nghệ này là khả năng tự vận hành hoàn toàn mà không cần con người chăm sóc hay cung cấp dinh dưỡng từ bên ngoài. Chỉ với đất bụi trên bề mặt Sao Hỏa, ánh sáng, không khí và một lượng nhỏ chất lỏng vô cơ ban đầu, các cấu trúc có thể được “trồng” lên một cách tự nhiên.

“Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống này để in 3D các kết cấu đa dạng, từ nhà cửa cho tới đồ nội thất,” Tiến sĩ Jin giải thích. Các công nghệ từng được nghiên cứu trước đây, chẳng hạn sử dụng vi khuẩn hoặc sợi nấm, đều cần sự can thiệp thường xuyên của con người, không phù hợp với thực tế thiếu nhân lực trên Sao Hỏa.

Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tạo ra một loại “mực in” đặc biệt từ đất đá mô phỏng bề mặt Sao Hỏa. Loại mực này sẽ được dùng để in 3D các công trình bằng phương pháp bơm mực trực tiếp để tạo hình.

Nếu được triển khai thành công, công nghệ này có tiềm năng mở ra một cuộc cách mạng trong xây dựng ngoài vũ trụ, giúp hiện thực hóa giấc mơ định cư lâu dài trên Hành tinh Đỏ.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.