Phát triển bền vững vùng núi, biên giới An Giang

Năm 2013, giá trị sản xuất nông nghiệp huyện miền núi, biên giới Tri Tôn, tỉnh An Giang, đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 106 triệu đồng/ha. Những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương tăng liên tục, đã góp phần tạo sự hồi sinh cho vùng đất núi khó khăn này.

Năm 2013, giá trị sản xuất nông nghiệp huyện miền núi, biên giới Tri Tôn, tỉnh An Giang, đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 106 triệu đồng/ha. Những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương tăng liên tục, đã góp phần tạo sự hồi sinh cho vùng đất núi khó khăn này.


Ông Trần Văn Mì, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn cho biết: Để khai thác triệt để thổ nhưỡng, tiếp sức cho nông dân khai phá, chính quyền tỉnh, huyện, phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn… đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, khai hoang phục hóa, đào kênh dẫn nước, tháo chua rửa phèn, tìm kiếm giống cây, con phù hợp… Năm 1995, tỉnh ban hành chính sách phát triển vùng Tứ Giác Long Xuyên. Đặc biệt vào năm 1997, Chính phủ đã triển khai công trình thoát lũ ra Biển Tây, tiếp đến là đào nhiều tuyến kênh T5, T6 dẫn nước vào đồng ruộng. Nhờ vậy, đã tháo chua rửa phèn, cải tạo cho đất canh tác, tăng từ 1 vụ lên 2 vụ/năm, kéo theo năng suất cũng tăng bình quân từ 3 tấn/ha (năm 1995) lên 6 tấn/ha (năm 2013), đưa tổng diện tích gieo trồng lên trên 107.000 ha/năm, đạt sản lượng lương thực 600.000 tấn/năm hiện nay.


Mặc dù phải bắt đầu từ con số không, nhưng bà con không ngại khó, mạnh dạn khai hoang phục hóa, năng động sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng theo qui trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, tiết kiệm nước, GlobalGAP, VietGap… mang lại màu xanh cho vùng đất khó Tứ Giác Long Xuyên. Người dân đã đưa vào trồng nhiều giống lúa và rau màu được mang lên từ vùng đồng bằng như cây kiệu, khoai môn, ngô bao tử… có giá trị kinh tế rất cao.


Ông Trần Văn Mì cho biết thêm, hiện Tri Tôn đang thu hút nhiều công ty, đơn vị đầu tư khai thác vật nuôi, cây trồng như Công ty Dược Hậu Giang, Công ty Domesco (Đồng Tháp) đã hợp đồng với nông dân triển khai trồng thí điểm cây thanh long ruột đỏ, vừng đen; mô hình ngô bao tử kết hợp chăn nuôi bò của Công ty Anstecsco; mô hình Bảo tồn phát triển lúa mùa nổi, lúa đặc sản của Công ty Ecofarm và trang trại bò giống Red Angus 6.000 con của Công ty Green Việt Nam. Hầu hết các mô hình, dự án đều bao tiêu sản phẩm... hứa hẹn nông nghiệp Tri Tôn tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.