Phát triển, bảo tồn hệ sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn

Chiều 24/6, tại trụ sở Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Vườn quốc gia Yok Đôn tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (24/6/1992 - 24/6/2022).
Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh yêu cầu, Vườn quốc gia Yok Đôn cần tăng cường đào tạo, phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế phục vụ quản lý bảo tồn và phát huy các tiềm năng, lợi thế các giá trị đa dạng sinh học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai các chương trình, dự án về phát triển cộng đồng, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Cùng đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái gắn với duy trì vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên của vườn.

Tập thể lãnh đạo và người lao động Vườn quốc gia Yok Đôn cũng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân về thực hiện các mục tiêu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yok Đôn; phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xử lý nghiêm những hành vi và đối tượng phá rừng, tụ điểm tàng trữ vận chuyển lâm sản trái phép tại địa phương nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng, bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng được giao, tính đa dạng học của vườn.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn Phạm Tuấn Linh cho biết: Nhằm bảo tồn đa dang hệ sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn, lực lượng cán bộ của vườn luôn bảo vệ, hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của con người vào rừng tự nhiên; ngăn chặn có hiệu quả nạn cháy rừng. Đồng thời, nắm chắc tình hình diễn biến tài nguyên rừng, quản lý có hiệu quả, bảo vệ được nguồn gen, giữ gìn nguồn tài nguyên cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học”.

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha, là rừng có hệ sinh thái rừng khộp duy nhất tại Việt Nam với hệ thống động vật, thực vật phong phú, đa dạng với trên 858 loài thực vật, 89 loài thú, 305 loài chim; trong đó, nhiều loại động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm như, các loài cây gỗ quý, thuốc quý.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Qua 30 năm hình thành và phát triển, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã tổ chức tuần tra, truy quét tại hiện trường; phối hợp của các bên có liên quan, phát hiện và xử lý được nhiều vụ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong 10 năm trở lại đây, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã phát hiện, bắt giữ và xử lý được 4.495 vụ vi phạm, tịch thu, tạm giữ 2.319 m3 gỗ và 5.097 phương tiện, công cụ các loại; thu nộp ngân sách nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Nhờ đó, số vụ vi phạm đã giảm nhưng tình trạng khai thác gỗ, săn bắt trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng chống đối, manh động, liều lĩnh như phá hoại phương tiện thực hiện nhiệm vụ; đe dọa, cản trở, đánh đập, xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn khi thi hành công vụ đang đặt ta thách thức không nhỏ. Thống kê giai đoạn 2012 - 2022 có 9 vụ chống người thi hành công vụ và 45 vụ án hình sự xảy ra.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.