Phát phiếu điều tra vụ 'học sinh nhận 231 cái tát' là việc làm rất phản giáo dục  

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, trong việc phát phiếu điều tra, yêu cầu các học sinh trả lời xung quanh vụ một học sinh nhận 231 cái tát, cô giáo Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) thể hiện mình vừa thiếu kinh nghiệm, vừa yếu nghiệp vụ, vừa thiếu trách nhiệm.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại phiên họp báo Chính phủ chiều 3/12, báo chí đặt câu hỏi về việc mới đây Ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã yêu cầu học sinh trả lời 19 câu hỏi trong “phiếu điều tra” sau vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy yêu cầu các học sinh tát em Hoàng Long Nhật, lớp 6.2.  

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nêu rõ: việc cô giáo yêu cầu các em học sinh trong lớp tát một em học sinh chưa ngoan, hay nói tục, chửi bậy như vậy là phản cảm.

“Chính cô giáo cũng không kiềm chế được, cũng tát học sinh. Đó là phương pháp giáo dục phản sư phạm, khiến xã hội bức xúc và lên án. Cô giáo đó đã bị cơ quan công an khởi tố”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết.

"Gần đây, báo chí phản ánh việc cô giáo Hiệu trưởng phát phiếu yêu cầu học sinh trả lời khảo sát về việc này. Hôm nay chúng tôi mới nhận được thông tin này và thấy rằng, cô giáo Hiệu trưởng đã vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiệu trưởng, Ban giám hiệu đã thể hiện sự hạn chế, yếu kém về năng lực, kinh nghiệm quản lý. Sự việc này đã rõ ràng, lẽ ra phải xử lý nghiêm thì cô giáo Hiệu trưởng lại làm một việc rất phản giáo dục là yêu cầu học sinh trả lời khảo sát - một việc rất phản cảm" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nói.  

"Chúng tôi đã yêu cầu Sở GĐ&ĐT Quảng Bình phối hợp với UBND huyện chỉ đạo xử lý nghiêm và sớm báo cáo Bộ GD&ĐT"- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.