Phạt Phạm Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983, quê Hải Phòng, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983, quê Hải Phòng, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngoài ra, sau khi mãn hạn tù, Phạm Nguyễn Thanh Bình còn phải chấp hành hình phạt quản chế 3 năm tại địa phương.


Theo cáo trạng, đầu năm 2012 do chưa có việc làm ổn định nên Phạm Nguyễn Thanh Bình thường lên mạng Internet tìm kiếm thông tin môi giới tài chính, ngân hàng, bất động sản và giải trí. Trong thời gian đó, Bình vào đọc blog của đối tượng Nguyễn Xuân Châu là người cầm đầu tổ chức phản động lưu vong tại Ôxtrâylia có tên “Người Việt vì dân tộc Việt”.

Bình đã liên lạc với Châu rồi nhận lời viết cho Châu 8 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; bịa đặt về đời tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ đó, Nguyễn Xuân Châu đã phát tán lên mạng Internet với mục đích kích động người dân chống Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, Phạm Nguyễn Thanh Bình còn trao đổi thông tin với Nguyễn Xuân Châu về tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam theo hướng kích động, xuyên tạc, thông tin thiếu trách nhiệm, nêu những nhận định lệch lạc, hàm hồ...


Phạm Nguyễn Thanh Bình thừa nhận bị Nguyễn Xuân Châu khích động nên muốn thể hiện “cái tôi” của mình với Nguyễn Xuân Châu. Trong quá trình điều tra, Phạm Nguyễn Thanh Bình đã có thái độ khai báo thành khẩn, rõ ràng về hành vi phạm tội và làm đơn xin được khoan hồng.

Trần Xuân Tình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.