Phạt nguội vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát mang lại hiệu quả

Theo Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, 3 tháng đầu năm 2024 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, nhưng trong tháng 4/2024, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng mạnh (xảy ra 39 vụ, làm 23 người chết, 31 người bị thương).

Trong đó, các lỗi vi phạm trực tiếp gây tai nạn giao thông chủ yếu là nhận thức, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao, các lỗi vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, vi phạm quy định khi chuyển hướng, vượt xe không đảm bảo an toàn… 5 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ là các huyện Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu và  thành phố Tây Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện, lập biên bản 6.507 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 5.995 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 16,55 tỷ đồng. Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh còn triển khai công tác phòng, chống đua xe trái phép, các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy nội địa…

Ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh cho biết, tính đến tháng 4/2024, địa bàn thành phố xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 12  người chết, 16 người bị thương, trong đó 18 trường hợp liên quan đến thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Cụ thể địa bàn thành phố đã áp dụng phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, bước đầu mang lại hiệu quả tốt.

Bốn tháng đầu năm, hệ thống camera đã phát hiện trên 5.900 trường hợp vi phạm, gửi thông báo vi phạm cho hơn 2.800 trường hợp với tổng mức xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay còn khoảng 3.300 trường hợp chưa xử lý được, do khó khăn trong việc tra cứu dữ liệu phương tiện ở địa phương khác. Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh kiến nghị Bộ Công an hỗ trợ địa phương kết nối dữ liệu đăng kí phương tiện, để thuận lợi trong công tác tra cứu, xử lý phương tiện vi phạm.

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh cho rằng, người tham gia giao thông không có giấy phép lái xe gây tai nạn giao thông, phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 cơ sở đào tạo giấy phép lái xe mô tô và ô tô, hàng tuần Sở Giao thông vận tải tỉnh tổ chức cho gần 200 học viên sát hạch giấy phép lái xe ô tô, gần 1.000 học viên sát hạch giấy phép lái xe mô tô. Ông Đặng Hoàng Chương đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh các hành vi sai trái về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra đối với hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường…

Ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có số vụ tai nạn giao thông và số người chết tăng, cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đề nghị các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai nhiệm vụ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm nâng cao ý thức trật tự an toàn giao thông.

Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân biết, chấp hành. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp theo từng ngành, lĩnh vực, tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường.

Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.