Hà Nội tập trung xử lý xe buýt, xe công nghệ vi phạm giao thông

Hà Nội tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe buýt, xe công nghệ vi phạm luật giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống camera giao thông để tăng cường xử phạt qua hình ảnh.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) (Công an TP Hà Nội) thông tin, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 385 vụ tai nạn giao thông, làm 175 người chết, 313 người bị thương.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng vì đầu năm 2024 là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân có nhiều hoạt động du Xuân, tham gia các lễ hội; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, trong khi hạ tầng giao thông của thành phố chưa có nhiều thay đổi và có nhiều tuyến đường phải rào chắn để phục vụ xây dựng các công trình.

Theo đại diện Phòng CSGT, vẫn còn nhiều trường hợp thiếu ý thức trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông… nên có nơi, có lúc còn xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Chú thích ảnh
Lái xe công nghệ thi nhau vượt đèn đỏ trên đường Láng (Hà Nội).

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tập trung tuyên truyền đi đôi với xử lý nghiêm các vi phạm giao thông; nghiên cứu đề xuất làm các gờ giảm tốc, nhất là ở đường liên thôn, liên xã, khuất tầm nhìn để hạn chế các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu.

Điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp ở một số nút giao thông. Xử lý nghiêm các trường hợp xe buýt, xe công nghệ vi phạm luật giao thông. Ứng dụng công nghệ thông tin, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp hệ thống camera giao thông để tăng cường xử phạt qua hình ảnh.

Trước đó vào ngày 2/2, Bộ Công an giao chỉ tiêu công tác năm 2024 và yêu cầu: “Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông năm 2024 bằng mức đã giảm năm 2023; gồm giảm ít nhất 6% số vụ, 15% số người chết, và 5% số người bị thương”.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CSGT Công an Thủ đô trong thời gian qua, đã tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt; ùn tắc giao thông được kiềm chế; xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, tạo “tiếng vang”, được dư luận đồng tình ủng hộ khẳng định Hà Nội là một trong những địa phương làm rất tốt trong vấn đề này.

Trước mắt, trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 sắp tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình tuyên truyền sáng tạo và hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông… với tinh thần “Nỗ lực lớn- Quyết tâm cao- Hành động quyết liệt” để thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố ở cả ba tiêu chí trong thời gian tới.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.