Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam

Ngày 7/11, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì cuộc làm việc, cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa X. Ảnh: VGP

Trình bày báo cáo nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Đại hội đề ra 3 mục tiêu tổng quát, 8 mục tiêu cụ thể. Ba mục tiêu tổng quát là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố theo hướng ích nước, lợi dân, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới; nâng cao chất lượng cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn cán bộ năng lực; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ động, bản lĩnh, tinh thông, sáng tạo và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về nhân sự trình Đại hội, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII là 126 người với cơ cấu kết hợp tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 2,3%; tôn giáo chiếm 3,97%; nữ chiếm 31,75%; người ngoài Đảng chiếm 5,6%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện trình Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lưu ý: Văn kiện trình Đại hội cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; kế hoạch triển khai bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm mà Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mới ban hành, từ đó đề ra những mô hình điểm về đối thoại xã hội và mô hình điểm về an sinh cộng đồng; đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội; công bố kết quả an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội … vào các chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Về nhân sự trình Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị cơ cấu, thành phần tham gia Ủy ban trong nhiệm kỳ mới cần bổ sung thêm những cá nhân tiêu biểu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, tạo tiền đề vững chắc để Mặt trận tham gia giám sát, phản biện xã hội, hiến kế đưa công tác Mặt trận ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.