Phát huy vai trò giới khoa học trong nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Ngày 25/4, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Triết học Việt Nam phối hợp với Học Viện Chính trị khu vực III (Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Khai mạc Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam khẳng định: Văn kiện Đại hội lần thứ XIV là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời là kim chỉ nam cho hành động, tạo cơ sở chính trị - lý luận vững chắc để kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giá trị của Văn kiện không chỉ thể hiện ở nội dung phong phú mà còn ở việc xác định đúng những vấn đề lớn của đất nước, đề ra các định hướng phát triển phù hợp, bảo đảm sự thống nhất giữa chủ trương và tổ chức thực hiện. Văn kiện cũng thể hiện nhiều điểm mới trong tư duy lý luận và định hướng phát triển, nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển, đổi mới và bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 200 tham luận của các nhà khoa học từ mọi miền đất nước. Nội dung các tham luận đều là những đóng góp rất có giá trị, góp phần làm rõ hơn những vấn đề cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như các định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới... Điều này vừa khẳng định vai trò tiên phong, ý thức trách nhiệm của giới khoa học trước các vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV, cũng như trong quá trình đồng hành cùng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là đối tượng nghiên cứu của riêng một ngành, một lĩnh vực... mà là vấn đề chung, có liên quan đến nhiều phương diện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc nghiên cứu Văn kiện không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là trách nhiệm chính trị của đội ngũ trí thức, góp phần làm rõ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi công trình nghiên cứu phải gắn chặt với thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, trong bối cảnh đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp, các kết quả nghiên cứu còn góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong toàn xã hội… Vì vậy, công tác nghiên cứu Văn kiện Đại hội lần thứ XIV cần đi vào chiều sâu, cần phân tích rõ cơ sở lý luận, đối chiếu với thực tiễn đang vận động, nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, cũng như những yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện.

Việc phối hợp tổ chức Hội thảo cũng cho thấy hiệu quả hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực III và Hội Triết học Việt Nam trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách, đồng thời tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thành công của Hội thảo không chỉ thể hiện ở số lượng và chất lượng tham luận, mà quan trọng hơn là ở việc lan tỏa các giá trị cốt lõi của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV vào đời sống thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.