Phát huy vai trò của sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra Tọa đàm sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào lần thứ nhất, với sự tham dự của gần 100 cán bộ, sĩ quan Biên phòng hai nước.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm. 

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện, hun đúc bằng công sức, xương máu của các anh hùng, liệt sĩ, bằng sự hy sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành tài sản chung vô giá của cả hai dân tộc.

Đại tá Ăm-phăn Xay-nha-sụ-băt, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào cho rằng, Chương trình giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam-Lào lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có ý nghĩa sâu sắc, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đơm hoa kết trái, đặt nền tảng cho những chương trình giao lưu tiếp theo.

Chú thích ảnh
Sĩ quan Biên phòng Lào tham luận tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của hai nước đã phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, dấn thân, cống hiến của tuổi trẻ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng của mỗi nước và xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành hình mẫu về biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trên tuyến biên giới giữa hai nước đã có 66/95 đồn Biên phòng của Việt Nam tổ chức kết nghĩa với 25/30 Đại đội Bộ đội Biên phòng của Lào. Cùng với đó, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ hai bên đã tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa và duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ nhau giữa 103 cặp cụm dân cư. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số cụm bản của Lào và nhận đỡ đầu 81 học sinh Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/học sinh.

Đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ hai bên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Hiệp định về Quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các thôn, bản, ấp hai bên biên giới được kết nghĩa, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân; tham gia thực hiện có hiệu quả Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ hai bên đã kịp thời hỗ trợ, động viên nhau; phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch, phát trên 73.000 tờ rơi song ngữ Việt Nam - Lào và hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm…

Thời gian tới, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của hai nước cần tăng cường quán triệt, học tập và thấm nhuần những quan điểm, nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội; Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào); đồng thời xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; tổ chức tuần tra song phương nhằm phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại, làm thay đổi đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và những hành vi khác vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia theo quy định của mỗi nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Đội ngũ cán bộ, sĩ quan Biên phòng trẻ của hai nước phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu phối hợp tổ chức đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, ý đồ chia rẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước của các thế lực thù địch; hoạt động của các loại tội phạm, ở khu vực biên giới; phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; sản xuất, buôn bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả; xuất, nhập cảnh trái phép; cư trú và lao động bất hợp pháp…

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Lào, hai bên đã tổ chức thi đấu thể thao, trồng hàng cây hữu nghị, tham quan các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng…

Bài, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.