Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội

Ngày 19/4, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” đã làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị tại tỉnh Yên Bái, với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung theo tinh thần Kết luận số 62 của Bộ Chính trị; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, nhiều năm qua, Yên Bái đã ban hành nhiều đề án, chính sách liên quan, để các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019. 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị Đoàn công tác có ý kiến với Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị cần nghiên cứu sâu về công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên để ban hành nghị quyết về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới; các phong trào thiết thực đã có hiệu quả cần khơi dậy, phát huy tốt và đẩy mạnh hơn nữa trong từng tổ chức thành viên và gắn kết với thực hiện các phong trào thi đua của đất nước, của các địa phương, tạo ra sự lan tỏa tốt hơn cộng đồng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW tiếp tục nghiên cứu sâu về tổ chức bộ máy của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để sắp xếp, bố trí đảm bảo đồng bộ thống nhất, phù hợp, tạo sự chặt chẽ hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn.

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 3 đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Yên Bái làm rõ hơn một số vấn đề về công tác dân vận chính quyền; mối quan hệ của các tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa các ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác tập hợp đoàn viên thanh niên ở các huyện vùng cao; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, đến nay nhận thức của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh Yên Bái đã có chuyển biến rõ rệt. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách chế độ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” được đẩy mạnh và nhân rộng, phát huy hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ thu hút, tập hợp trung bình đạt 83,48%. 

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt vai trò nòng cốt trong phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt từ năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo khoa học, toàn diện, “rõ người, rõ việc”.

Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bằng hình thức đặt hàng nhiệm vụ, đồng thời có cơ chế thưởng cho những tổ chức, cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.